Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/6

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn; Nghệ An có thêm các ca nhiễm Covid-19; Cách ly toàn bộ 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân (TP Vinh); Phát hiện sai phạm hơn 30 tỷ đồng sau thanh tra; Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp liên quan chợ đầu mối Vinh… là những thông tin nổi bật ngày 25/6.

* Sáng 25/6, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó nhiều ca liên quan đến chợ đầu mối (TP. Vinh). Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khi xuất hiện các ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 thì tiến hành khoanh vùng, truy vết ngay, không chờ đến khi Trung tâm CDC khẳng định mới thực hiện. Ngành Công Thương chủ trì công tác chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các chợ dân sinh, đặc biệt tại TP Vinh. 

Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tổ chức thành lập, kiện toàn lại các Tổ Covid cộng đồng, giám sát chặt chẽ người trở về từ các vùng có dịch. Khi có trường hợp nghi nhiễm thì phải chủ động tổ chức truy vết, khoanh vùng, cách ly ngay theo quan điểm từ sớm, từ xa.

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hồng Sơn, Vinh Tân (TP Vinh). Ảnh: Thành Chung
Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hồng Sơn, Vinh Tân (TP Vinh). Ảnh: Thành Chung

*Chiều 25/6, tại thị xã Hoàng Mai, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An tổ chức nhiều chuyến xe đón gần 1.000 lao động từ Bắc Giang trở về quê. Trước khi lên xe trở về địa phương thực hiện cách ly, những lao động này được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện test nhanh Covid-19. Trong quá trình cách ly, các lao động này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thực hiện test nhanh Covid-19 cho các lao động trở về từ Bắc Giang. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện test nhanh Covid-19 cho các lao động trở về từ Bắc Giang. Ảnh: Thành Cường

* Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp đã buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối (thành phố Vinh).

Văn bản của Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Văn bản của Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Lập hàng chục chốt chặn, cách ly toàn bộ 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân (TP Vinh). Đây là 2 địa phương xuất hiện liên tiếp các ca mắc Covid - 19 trong những ngày qua liên quan đến chợ đầu mối TP. Vinh.

Toàn bộ lực lượng trên địa bàn phường Hồng Sơn đã được huy động để lập các điểm chốt. Ảnh: Quang An
Toàn bộ lực lượng trên địa bàn phường Hồng Sơn đã được huy động để lập các điểm chốt. Ảnh: Quang An

* Theo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ An,  qua thanh tra, tỉnh Nghệ An phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 30 tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi gần 20,1 tỷ đồng và xử lý khác gần 10 tỷ đồng.

Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra toàn diện nhằm xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của dự án và của công tác quản lý nhà nước. Ảnh tư liệu
Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra toàn diện nhằm xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của dự án và của công tác quản lý nhà nước. Ảnh tư liệu

* Đôi nam nữ thuê phòng nghỉ (ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì người đàn ông có biểu hiện bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở gấp, nạn nhân được mọi người nhanh chóng gọi xe taxi đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tin mới