Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/8

(Baonghean.vn) - Ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới; Nghệ An kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4, thu dung, điều trị bệnh nhân; Các doanh nghiệp chủ động sản xuất "3 tại chỗ" để phòng dịch; Người dân góp ngày công, giúp gia đình cách ly thu hoạch nông sản; Đề xuất phạt 60 triệu đồng 4 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16… là những thông tin nổi bật ngày 25/8.

* Sáng 25/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 24/8 đến 6h00 ngày 25/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 5 ca cộng đồng, 6 ca đã được cách ly tập trung trước đó. 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - xã hội, công tác lấy mẫu xét nghiệm trong chiều và tối 24/8 ở thành phố Vinh diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Ảnh: Thành Chung
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - xã hội, công tác lấy mẫu xét nghiệm trong chiều và tối 24/8 ở thành phố Vinh diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Ảnh: Thành Chung

* Sở Y tế tổ chức kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4 để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình. Bệnh viện Dã chiến số 4 (trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò) có quy mô hơn 250 giường bệnh với hơn 35 y, bác sĩ được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An để tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện Dã chiến số 4 được kích hoạt, thu dung, điều trị bệnh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Dã chiến số 4 được kích hoạt, thu dung, điều trị bệnh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Các doanh nghiệp ở Nghệ An chủ động sản xuất "3 tại chỗ" để phòng dịch. Tại Khu công nghiệp VSIP, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 13/20 doanh nghiệp bố trí chỗ ăn, ở tại chỗ cho người lao động theo phương án "3 tại chỗ" với tổng cộng 3.598 công nhân. 

Hiện tại, trong KCN VSIP đã có 13/20 doanh nghiệp bố trí "3 tại chỗ" cho khoảng 3.598 người lao động. Ảnh: T.Đ
Hiện tại, trong KCN VSIP đã có 13/20 doanh nghiệp bố trí "3 tại chỗ" cho khoảng 3.598 người lao động. Ảnh: T.Đ

* UBND thành phố Vinh vừa ký Văn bản số 5605 gửi Công an tỉnh Nghệ An và UBND các phường, xã thuộc thành phố về việc phối hợp kiểm soát lưu thông trong thời gian thực hiện Quyết định 3090 trên địa bàn thành phố Vinh.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ được phép lưu thông trong thời gian giãn cách. Ảnh: Tư liệu - Thành Cường
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ được phép lưu thông trong thời gian giãn cách. Ảnh: Tư liệu - Thành Cường

* Lúa hè thu đang chín rộ, nhiều nông sản như rau, đỗ cũng đã đến lúc thu hoạch nhưng nhiều gia đình đang tạm thời phải cách ly. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều nơi, người dân đã góp ngày công, giúp các gia đình cách ly thu hoạch nông sản, đảm bảo tiến độ thời vụ…

Nông dân xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) giúp gia đình cách ly thu hoạch đậu. Ảnh: Thanh Phúc
Nông dân xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) giúp gia đình cách ly thu hoạch đậu. Ảnh: Thanh Phúc

* Trong những ngày qua, ở Nghệ An ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối Vinh nhưng lại không khai báo y tế hoặc không chấp hành quy định cách ly tại nhà.

Ổ dịch chợ đầu mối Vinh vẫn đang rất phức tạp khi nhiều tiểu thương không chịu hợp tác. Ảnh: Tiến Hùng
Ổ dịch chợ đầu mối Vinh vẫn đang rất phức tạp khi nhiều tiểu thương không chịu hợp tác. Ảnh: Tiến Hùng

* Ngày 25/8, Công an thị xã Thái Hòa đang lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 4 người, gồm: T.T.T (SN 1992); N.C.A.Q (SN 1997); C.X.L (SN 1998); N.D.T (SN 1999) về hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tổng số tiền phạt 60 triệu đồng.

Lập biên bản xử phạt 4 trường hợp. Ảnh: CATH
Lập biên bản xử phạt 4 trường hợp. Ảnh: CATH

Tin mới