Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/1

(Baonghean.vn) - Ngay sau Tết, phải tập trung vào công việc, không để gián đoạn, không để chậm trễ; Các địa phương khẩn trương kích hoạt lại tinh thần chống dịch; Danh thủ người Nghệ An được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội bóng Tây Ninh; Bắt kẻ chặt phá quất của tiểu thương... là những thông tin nổi bật ngày 25/1.

* Sáng 25/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2022. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngay sau Tết, phải tập trung vào công việc, không để gián đoạn, không để chậm trễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 25/1, tức ngày 23 tháng chạp âm lịch, người dân các địa phương tổ chức tiễn đưa ông Táo về trời. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo khá đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng và sức mua giảm nhẹ so với mọi năm. Trong đó, cá chép dồi dào, trái cây tăng giá nhẹ…

Trái cây giá tăng nhẹ, sức mua không có đột biến trong ngày cúng ông Táo. Ảnh: Thanh Phúc
Trái cây giá tăng nhẹ, sức mua không có đột biến trong ngày cúng ông Táo. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng ngày 25/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/01/2022 đến 6h00 ngày 25/01/2022), Nghệ An ghi nhận 80 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (Tp Vinh: 22, Thanh Chương: 18, Quỳnh Lưu: 15, Hoàng Mai: 10, Quỳ Châu: 3, Diễn Châu: 3,  Yên Thành: 3, Nghi Lộc: 2, Tân Kỳ: 1, Quỳ Hợp: 1, Đô Lương: 1, Cửa Lò: 1). 

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: tư liệu
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: tư liệu

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dịp gần tết, các địa phương khẩn trương kích hoạt lại tinh thần chống dịch. Cùng đó, thần tốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi; đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, tránh việc chủ quan với dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch...; kích hoạt, "hâm nóng" lại hoạt động các tổ Covid - 19 cộng đồng, tổ tự quản phòng chống Covid-19.

Cán bộ y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu lấy thông tin khai báo của công dân về Tết. Ảnh: Thành Cường
Cán bộ y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu lấy thông tin khai báo của công dân về Tết. Ảnh: Thành Cường

* Danh thủ người Nghệ An Trương Đình Luật  được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội bóng Tây Ninh tham gia Giải hạng Ba Quốc gia 2022, diễn ra vào tháng 9 tới. Trước khi theo nghiệp HLV, Trương Đình Luật là một trung vệ khá nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, giai đoạn 2009 - 2020. Trong quá khứ, cầu thủ người Nghệ An từng thi đấu cho CLB Quân Khu 4, CLB Navibank Sài Gòn, CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, CLB B.Bình Dương, CLB TP.HCM và CLB Tây Ninh…

Trương Đình Luật trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh tư liệu
Trương Đình Luật trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh tư liệu

* Ngày 25/01, Công an huyện Yên Thành cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng Trương Văn Oanh (sinh năm 1991) trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành về hành vi hủy hoại tài sản. Oanh đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do thấy anh V.Đ.H. bán quất với giá cao nên Oanh đã chặt phá 28 cây quất cảnh, tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Nhiều cây quất bị chặt phá. Ảnh: Hồng Ngọc
Nhiều cây quất bị chặt phá. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới