Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Dầu khí (sửa đổi); Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường; Các địa phương hưởng ứng ngày Toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi; Nông dân Hưng Nguyên đắp bờ chuẩn bị 'săn' rươi ; Xác minh tài xế xe bán tải bỏ chạy sau tai nạn ở thành phố Vinh... là những nội dung chính ngày 25/10.

* Sáng 25/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Phát biểu tại hội trường, ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ 3 nội dung khi cho phép thành lập cơ quan Thanh tra độc lập tại cơ quan quản lý thu cấp tổng cục, cục.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận ngày 25/10 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận ngày 25/10 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

* Ngày 25/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án ở Nghệ An.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thành Cường

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thành Cường

* Truông Bồn giờ đây bạt ngàn sắc xanh của ruộng đồng, núi đồi và làng mạc. Những tấm gương chiến đấu và hy sinh của các chiến sĩ nơi “tọa độ lửa” năm xưa vẫn xanh mãi với thời gian. Và câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Văn Phúc (1949 - 1968), người con của quê hương Mỹ Sơn (Đô Lương) vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ.

Người thân bên tấm ảnh của liệt sĩ Hoàng Văn Phúc. Ảnh: Công Kiên

Người thân bên tấm ảnh của liệt sĩ Hoàng Văn Phúc. Ảnh: Công Kiên

* Hưởng ứng ngày Toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi 16/10, thời điểm này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

Nạo vét kênh mương ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Nạo vét kênh mương ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

* Những ngày này, bà con nông dân vùng hạ lưu sông Lam huyện Hưng Nguyên đang tất bật đắp bờ, kéo tướt trên ruộng, chuẩn bị cho một mùa rươi mới. Mỗi năm cứ vào dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, người dân xã Châu Nhân lại mang lưới, cọc tre ra ruộng giăng kín khắp các cánh đồng ven sông Lam để chờ rươi, tạo nên những hình ảnh khá độc đáo. Những dải lưới được kéo trên ruộng tạo thành những vệt bùn dài nên người dân địa phương thường gọi kéo lưới là kéo tướt.

Người dân giăng lưới chuẩn bị cho một mùa rươi mới. Ảnh: Huy Thư

Người dân giăng lưới chuẩn bị cho một mùa rươi mới. Ảnh: Huy Thư

* Khoảng 11h trưa 25/10, tại ngã tư đường Đặng Như Mai giao đường Trần Minh Tông (xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bán tải hiệu Mitsubishi Triton màu trắng và xe máy Honda Cub 50cc mang BKS: 37–NA 001.93. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải đã điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Clip ghi lại vụ tai nạn giữa xe bán tải và xe máy. Clip: Người dân cung cấp

Tin mới