Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động khởi động Tháng Thanh niên; Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Tiện lợi nhưng vẫn còn vướng mắc... là một số nội dung chính trong ngày 25/2.

* Sáng 25/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương yêu cầu: “Ngay từ bây giờ, nhà trường tập trung chuẩn bị về mọi mặt để đạt chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ…”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1, tặng biểu trưng Trường Chính trị chuẩn và tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1, tặng biểu trưng Trường Chính trị chuẩn và tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/2, tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và khởi công nhà tình nghĩa.

Các đại biểu, nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và đại diện gia đình ông Lê Đăng Dương thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà tình nghĩa. Ảnh: HB

Các đại biểu, nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và đại diện gia đình ông Lê Đăng Dương thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà tình nghĩa. Ảnh: HB

* Thời gian tới, Nghệ An sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học.

Công an đến xã Đỉnh Sơn - điểm nóng của nạn mua bán bào thai để tuyên truyền. Ảnh: T.H

Công an đến xã Đỉnh Sơn - điểm nóng của nạn mua bán bào thai để tuyên truyền. Ảnh: T.H

* Nếu như các năm trước, sau Tết là chu kỳ trứng gia cầm giảm giá, chững lại song cũng chỉ kéo dài vài tuần thì thị trường khởi sắc. Năm nay, giá trứng đang xuống thấp, tiêu thụ chậm hơn và nhiều trang trại lỗ tiền triệu mỗi ngày…

Chăn nuôi với quy mô trang trại nhưng không phải thuê nhân công nên giá trứng xuống thấp, gia đình anh Nguyễn Văn Sinh (Yên Hợp, Quỳ Hợp) không bị lỗ. Ảnh: Thanh Phúc

Chăn nuôi với quy mô trang trại nhưng không phải thuê nhân công nên giá trứng xuống thấp, gia đình anh Nguyễn Văn Sinh (Yên Hợp, Quỳ Hợp) không bị lỗ. Ảnh: Thanh Phúc

* Dự án xây dựng Kênh N1 Trạm bơm Lâm Thịnh xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương xây dựng nhằm phục vụ tưới cho 35ha lúa. Thế nhưng, từ lúc bàn giao đến nay công trình bị bỏ hoang, lãng phí suốt 16 năm qua.

Nhà vận hành trạm bơm Lâm Thịnh cỏ mọc um tùm. Ảnh: Văn Trường

Nhà vận hành trạm bơm Lâm Thịnh cỏ mọc um tùm. Ảnh: Văn Trường

* Sau gần 2 tháng bỏ sổ hộ khẩu giấy, ngoài những thuận tiện mang lại thì người dân vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Ảnh tư liệu: Đ.C

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Ảnh tư liệu: Đ.C

Tin mới