Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; Một lớp học miền núi Anh Sơn có 40/44 học sinh đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn; Bỏ hoang ruộng vụ hè thu có xu hướng gia tăng… là những thông tin nổi bật ngày 25/7.

* Sáng 25/7, tại thành phố Vinh, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cơ bản thống nhất với Dự thảo, đồng thời có một số ý kiến góp ý cụ thể về phương hướng phát triển các khu du lịch quốc gia ưu tiên; về các hành lang kinh tế; về các vùng động lực; về định hướng sử dụng đất…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của 6 môn thi, bao gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 tổ hợp môn (Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên) đó là thí sinh Lương Cao Trúc Linh - học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 với tổng điểm là 55,4 điểm.

Lương Cao Trúc Linh là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Nghệ An. Thí sinh này người dân tộc Thái. Ảnh: PV
Lương Cao Trúc Linh là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Nghệ An. Thí sinh này người dân tộc Thái. Ảnh: PV

* Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, lớp 12D1 Trường THPT Anh Sơn 1 có 40/44 em học sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn, trong đó có 6 em đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn (Nghệ An không có điểm 10). Bình quân điểm môn Ngữ văn của lớp đạt 9,25. Đây cũng là lớp học có điểm môn Ngữ văn trung bình cao nhất cả tỉnh và là một thành tích đáng nể, cao nhất từ trước đến nay ở huyện miền núi Anh Sơn.

Tập thể lớp 12D1 Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: Lớp 12D1 cung cấp

Tập thể lớp 12D1 Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: Lớp 12D1 cung cấp

* Năm nay tình trạng nông dân Nghệ An bỏ hoang ruộng vụ hè thu có xu hướng gia tăng. Một số diện tích từng là "bờ xôi ruộng mật" nay vẫn bị bỏ không suốt 7 tháng liền, gây lãng phí nguồn tài nguyên.

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay trên địa bàn huyện Yên Thành bỏ hoang trong vụ hè thu này. Ảnh: Xuân Hoàng

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay trên địa bàn huyện Yên Thành bỏ hoang trong vụ hè thu này. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới