Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Các thông tin dư luận ở Nghệ An quan tâm nhất trong ngày hôm nay là tình hình mưa lũ diễn ra tại nhiều địa phương và thành phố Vinh lùi thời gian học trực tiếp đối với các bậc học phổ thông.

* Sáng 25/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ tăng viện phòng, chống dịch Covid-19 từ TP Hồ Chí Minh trở về. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến 60 “chiến sỹ áo trắng” của ngành Y tế tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần hy sinh quên mình vì người dân TP. Hồ Chí Minh của các cán bộ y, bác sĩ trong đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh thực sự xúc động trước sự hy sinh, vất vả của những người làm công tác y tế trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, áp lực trong công việc cũng như sự nguy hiểm trước dịch bệnh đối với các cán bộ trong đoàn. Và thực tế, đã có 2 cán bộ trong đoàn bị nhiễm Covid-19, nhưng sau khi khỏi bệnh thì vẫn tiếp tục quay trở lại làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đại diện đoàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho đại diện đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ đêm hôm trước nên ngày 25/9, trên địa bàn nhiều huyện của Nghệ An mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Nhiều địa bàn thuộc các huyện, thị như: Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai... bị ngập sâu trong nước; nhiều khu vực bị nước khe, suối dâng cao chia cắt.

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều điểm tràn trên địa bàn huyện Tân Kỳ ngập nước, không thể đi lại được. Ảnh: Xuân Hoàng
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều điểm tràn trên địa bàn huyện Tân Kỳ ngập nước, không thể đi lại được. Ảnh: Xuân Hoàng

* Để đối phó với tình hình mưa lũ, nhiều hồ đập chứa nước trên địa bàn đã buộc phải xả tràn, xả lũ.

Ngày 25/9, theo thông tin từ Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, hồ Vực Mấu (xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) có mực nước là 21,05 m. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ đêm 24/9, sáng nay trời tiếp tục có mưa lớn kéo dài, vì vậy Xí nghiệp đã tiến hành xả tràn theo quy trình; xả từ 1-2 cửa tràn (tùy theo diễn biến), lưu lượng xả từ 30m3/s - 300 m3/s

Xả tràn hồ chứa Vực Mấu theo quy trình lưu lượng xả từ 30 m3/s - 300 m3/s. Ảnh tư liệu
Xả tràn hồ chứa Vực Mấu theo quy trình lưu lượng xả từ 30 m3/s - 300 m3/s. Ảnh tư liệu

* Mưa lớn kéo dài cũng khiến hồ chứa nước Sông Sào nằm tại địa bàn xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) mực nước đã đầy vượt ngưỡng 75,83/75,7m. Để chủ động ứng phó, hồ Sông Sào được xả 1,5 cửa tràn, lưu lượng xả  280m3/s. Thời gian bắt đầu xả từ 4 giờ sáng ngày 25/9 đến khi mực nước đạt quy trình 75,7m.

Nhà máy Thủy điện Chi Khê (Con Cuông) cũng tiến hành xả lũ, Nhà máy xả nước vào 13h30 phút ngày 25/9. Lưu lượng xả dự kiến khoảng 500m3/s đến 1.200m3/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả khi lưu lượng nước về hồ thủy điện Chi Khê giảm xuống dưới 500m3/s.

Hồ chứa nước Sông Sào được xả 1,5 cửa tràn, lưu lượng xả 280m3/s. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa nước Sông Sào được xả 1,5 cửa tràn, lưu lượng xả 280m3/s. Ảnh: Văn Trường

* Huyện Thanh Chương là một trong những địa phương ở Nghệ An ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 2 ngày vừa qua. Mưa lũ đã khiến núi Nguộc (xã Thanh Ngọc) sạt lở nghiêm trọng trong ngày 23/9. Tuy nhiên, sau khi được khắc phục, đêm 24/9 núi Nguộc lại tiếp tục sạt lở mạnh, đe dọa an toàn giao thông trên Quốc lộ 46.

Đất đá trên núi lại tiếp tục đổ xuống lòng đường đêm 24/9. Ảnh: Huy Thư
Đất đá trên núi lại tiếp tục đổ xuống lòng đường đêm 24/9. Ảnh: Huy Thư

* Tại TP. Vinh, mưa lớn kéo dài cũng khiến người dân gặp khó khăn khi tham gia lưu thông. Đặc biệt, nguy cơ còn đến từ những cái “bẫy” hố gas nằm hai bên đường giao thông.

Sáng 25/9, người dân phường Vinh Tân, TP Vinh phản ánh tình trạng nguy hiểm của một hố gas thi công dở dang trên trục đường Lê Huân giao nhau với đường Bến Đền.

Xe máy của người dân bị sập xuống hố. Ảnh: CTV
Xe máy của người dân bị sập xuống hố. Ảnh: CTV

* Thông tin về tình hình dịch Covid-19, sáng 25/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/9 đến 06h00 ngày 25/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính mới với Covid-19 tại xóm Tân Cao, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: PV
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: PV

* Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, dư luận được nhiều người quan tâm là việc lùi thời gian học trực tiếp ở TP.Vinh.

Sáng 25/9, bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Thành phố vừa có quyết định tạm dừng việc cho học sinh trở lại trường để học trực tiếp từ tuần tới do trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang còn 3 khu vực ở phường Quang Trung, Bến Thủy và phường Hưng Phúc đang còn bị phong tỏa và vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ có FO trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc lùi thời gian học trực tiếp sẽ giúp các nhà trường có nhiều thời gian để ổn định trường lớp, dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn, bởi thời gian qua nhiều trường học của thành phố được trưng dụng làm khu cách ly, điểm lấy mẫu hoặc tiêm phòng tập trung. Đồng thời, giúp nhà trường thuận lợi hơn trong việc bố trí lại thời khóa biểu, đội ngũ giáo viên khi phải tổ chức dạy học theo hình thức chia trường, chia lớp.

Thành phố Vinh sẽ lùi thời gian dạy học trực tiếp ở các nhà trường để đảm bảo an toàn. Ảnh: MH
Thành phố Vinh sẽ lùi thời gian dạy học trực tiếp ở các nhà trường để đảm bảo an toàn. Ảnh: MH

* Sau khi chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19, TP.Vinh đã tháo dỡ 13 chốt bao quanh cửa ngõ, chỉ giữ lại chốt cầu Bến Thủy 1 để kiểm soát chặt chẽ người ngoại tỉnh ra, vào. Tuy nhiên, nhiều người dân băn khoăn khi đến cầu Bến Thủy 1 cần những giấy tờ gì để đủ điều kiện qua chốt.

Trao đổi về vấn đề này, sáng 25/9, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: "Đối với những trường hợp chưa tiêm vắc xin Covid-19 hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi vắc xin thì phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính (không quá 3 ngày) được phép qua chốt cầu Bến Thủy 1.

Trong sáng 25/9, dù trời mưa lớn tuy nhiên lực lượng chức năng tại cầu Bến Thủy 1 vẫn bám chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Quang An
Trong sáng 25/9, dù trời mưa lớn tuy nhiên lực lượng chức năng tại cầu Bến Thủy 1 vẫn bám chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Quang An

Tin mới