Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/1

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng quà Tết tại Nghệ An; Lãnh đạo tỉnh chúc Tết Quân khu 4 và các đơn vị cá nhân trên địa bàn huyện Quế Phong; Gần 1.500 y, bác sĩ tham gia hiến máu tại Ngày hội 'Giọt hồng blouse trắng'; 14 chuyến bay đến Vinh phải hủy do thời tiết xấu… là những thông tin nổi bật ngày 26/1.

* Sáng 26/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Đoàn công tác Trung ương Hội đã đến thăm, tặng quà hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao hỗ trợ của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà ủng hộ Tết Vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao hỗ trợ của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà ủng hộ Tết Vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Quế Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết gia đình ông Pó. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết gia đình ông Pó. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/1, ngành Y tế Nghệ An tổ chức Ngày hội 'Giọt hồng blouse trắng' lần thứ 7 năm 2022. Đã có gần 1.500 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký, tham gia hiến máu tại ngày hội.

Lãnh đạo Ngành Y tế Nghệ An tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Ngành Y tế Nghệ An tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Thành Chung

* Dịp cận Tết là thời điểm nhiều tuyến đường, vỉa hè ở Nghệ An trở nên nhộn nhịp do các tiểu thương tranh thủ xả hàng với nhiều mặt hàng đa dạng, giá rẻ.

Tại đường Lý Nhật Quang, TP. Vinh, chăn ga, gối nệm cũng bày bán tràn lan trên vỉa hè với giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Ảnh: P.V
Tại đường Lý Nhật Quang, TP. Vinh, chăn ga, gối nệm cũng bày bán tràn lan trên vỉa hè với giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Ảnh: P.V

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 25/01/2022 đến 06h00 ngày 26/01/2022, Nghệ An ghi nhận 86 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương (Thanh Chương: 22, TP Vinh: 20, Quỳnh Lưu: 15, Quỳ Hợp: 12, Quỳ Châu: 04, Hoàng Mai: 04, Kỳ Sơn: 03, Nghi Lộc: 02, Con Cuông: 02, Cửa Lò: 01, Thái Hòa: 01).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Tối 25/1 có tới 14 chuyến bay đến Vinh của tất cả các hãng Vietnam Airline, Bamboo. Vietjet, Jetstar buộc phải hủy chuyến do thời tiết xấu.

Việc bị hủy chuyến buộc nhiều hành khách phải chờ đợi để được bay bù vào ngày hôm sau. Ảnh: PV
Việc bị hủy chuyến buộc nhiều hành khách phải chờ đợi để được bay bù vào ngày hôm sau. Ảnh: PV

Tin mới