Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/2

(Baonghean.vn) - Dự kiến có 25 nội dung được đề xuất xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021; UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn về triển khai các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm; Đại lộ lớn nhất Nghệ An đã thông toàn tuyến; Nhiều dòng họ ở Nghệ An rút gọn quy mô tế tổ để phòng, chống dịch Covid-19; Xử phạt 15 triệu đồng người phụ nữ trở về từ Hải Dương khai báo y tế sai sự thật… là những thông tin nổi bật ngày 26/2.

* Sáng 26/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận việc xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Dự kiến có 25 nội dung được đề xuất xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021; trong đó, có 11 nội dung trình tại kỳ họp giữa năm; 13 nội dung trình kỳ họp cuối năm và 1 nội dung chưa xác định thời gian trình do phải chờ văn bản Trung ương. Đáng quan tâm là nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. 

Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng ổ dịch cúm gia cầm tháng 2/2020. Ảnh tư liệu: Quang An
Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng ổ dịch cúm gia cầm tháng 2/2020. Ảnh tư liệu: Quang An

* Hiện nay Đại lộ Vinh-Cửa Lò đã được thông tuyến, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các đoạn mới được bàn giao mặt bằng. Đại lộ Vinh- Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83 km, trong đó, TP.Vinh (3,4 km), huyện Nghi Lộc (4,83 km) và TX. Cửa Lò (2,6 km). Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú (TP.Vinh); điểm cuối Km10+830 giao với đường Bình Minh (TX. Cửa Lò). Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng. 

Đây là vệt 9m hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò qua huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò đã hoàn thành và thảm nhựa. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt để phục vụ người dân lưu thông an toàn. (Ảnh chụp đoạn xóm 8, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Q.A
Đây là vệt 9m hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò qua huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò đã hoàn thành và thảm nhựa. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt để phục vụ người dân lưu thông an toàn. (Ảnh chụp đoạn xóm 8, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Q.A

* Thông thường Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) nhiều dòng họ ở Nghệ An tổ chức lễ tế tổ, cũng là dịp để con cháu sum vầy. Năm nay, giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không ít dòng họ đã giảm quy mô và số người tham gia lễ tế.

Quy mô và nghi lễ tế tổ được dòng họ Trần Đức ở xã Yên Sơn (Đô Lương) rút gọn. Ảnh: Trần Tuấn Thi
Quy mô và nghi lễ tế tổ được dòng họ Trần Đức ở xã Yên Sơn (Đô Lương) rút gọn. Ảnh: Trần Tuấn Thi

* UBND huyện Quỳ Hợp đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ngân Thị Huế (SN 1998), hộ khẩu thường trú ở xóm Đồng Cạn, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) với mức phạt 15 triệu đồng vì đã cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Trước đó, ngày 31/1/2021, bà Ngân Thị Huế trở về địa phương bằng xe máy từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (là vùng có dịch Covid-19). Trên đường về, bà Huế có dừng chân 10 phút ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi khai báo y tế, bà Huế đã không trung thực mà khai là trở về từ tỉnh Hưng Yên.

Quyết định xử phạt của UBND huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Chung
Quyết định xử phạt của UBND huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Chung

Tin mới