Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Cho phép khách sạn, nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại; kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp trước ngày học sinh tới trường; UBND tỉnh ra Công điện chỉ đạo việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Hơn 20 lái xe dương tính với ma túy… là những thông tin nổi bật diễn ra trong ngày trên địa bàn Nghệ An.

* TÍNH đến 18h ngày 26/4 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca nhiễm là 270, tổng số người khỏi bệnh 225. Có thể nói công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam tiếp tục cho thấy nhiều dấu ấn lạc quan. Trong bối cảnh đó, một nội dung được người dân chờ đợi nhiều ngày qua, đó là tỉnh Nghệ An đã cho phép khách sạn, nhà hàng, quán ăn... hoạt động trở lại.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh minh họa
Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh minh họa

* LỆNH giãn cách xã hội do dịch Covid-19 được nới lỏng là điều kiện quan trọng để các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định trở lại. Bên cạnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương bắt tay ngay vào công tác hỗ trợ các đối tượng bị tác động do dịch bệnh, trong đó quan tâm các lao động thu nhập thấp, những người yếu thế trong xã hội. Ngày 26/4, Văn phòng Chính phủ cũng có Công văn số 3306/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh và TP Vinh trao quà hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid cho các đối tượng lao động tự do tại vườn hoa Cửa Bắc TP Vinh
Ủy ban MTTQ tỉnh và TP Vinh trao quà hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid cho các đối tượng lao động tự do tại vườn hoa Cửa Bắc TP Vinh

* NGÀY 27/4, học sinh sẽ bắt đầu trở lại trường học sau khi lệnh cách ly xã hội được nới lỏng. Trước tình hình đó, ngày 26/4, Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An kiểm tra thực hiện giãn cách ở các nhà trường. Liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới trường, trong ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện giãn cách. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành kiểm tra công tác chuẩn bị đi học trở lại của học sinh trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành kiểm tra công tác chuẩn bị đi học trở lại của học sinh trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

* TRONG khi đại dịch Covid-19 chưa có vắc xin phòng ngừa, dịch chưa biết lúc nào dừng lại thì những ngày vừa qua các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung, trong đó có Nghệ An liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, lốc sét, mưa đá… gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhân dân. Trước tính chất phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa có Công điện chỉ đạo việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa đá kèm gió lớn kéo dài hơn 17 phút xảy ra ngày 21/4 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Lữ Phú
Mưa đá kèm gió lớn kéo dài hơn 17 phút xảy ra ngày 21/4 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Lữ Phú

* TRONG hoàn cảnh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều bị ngưng trễ do dịch Covid-19, các giải thể thao trong nước và quốc tế cũng chịu cảnh “lui vào hậu trường”. Tuy vậy, thời điểm này những người hâm mộ môn túc cầu có thêm thời gian để theo tìm kiếm những sản phẩm đọc chậm, những mẩu chuyện sau sân cỏ thay vì những giây phút sôi động với trái bóng tròn như trước đây. Chuyện các nhà cầm quân ở V.League là những nét phác thảo khá thú vị về những vị “thuyền trưởng” gây được sự chú ý của nhiều yêu bóng đá ở Việt Nam.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh hồi còn làm việc. Ảnh: Vietnamnet
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh hồi còn làm việc. Ảnh: Vietnamnet

* một diễn biến trái ngược trên lĩnh vực an ninh trật tự, một thông tin khiến nhiều người giật mình và không khỏi lo lắng. Đó là chỉ trong chưa đầy 1 tháng, từ ngày 27/2 đến ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện hơn 20 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Theo Khoản 10, Điều 5, Nghị định 100 của Chính phủ, mỗi lái xe sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh: N.H
Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh: N.H

Tin mới