Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Dự báo năm nay có mưa lớn gây ngập lụt; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Nghệ An đạt giải Nhì toàn quốc viết về công tác Đoàn; Một ngư dân Nghệ An mất tích trên biển... là những tin tức nổi bật trong ngày 26/6.

* Đại biểu Quốc hội tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành, thị.

- Tại buổi tiếp xúc với các ĐBQH, cử tri xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ) kiến nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải chở khoáng sản đang làm hư hỏng các tuyến đường trên địa bàn. Đại biểu Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, để giải quyết ý kiến người dân thì đề nghị có cuộc đối thoại thẳng thắn giữa UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, công ty, chính quyền và người dân để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận. 

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

- Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn), thông qua các đại biểu Quốc hội, cử tri xã Nghĩa Khánh đã kiến nghị Nhà nước cần khắc phục tình trạng ngập úng trên Quốc lộ 48D.

- Cử tri tại xã Tân Sơn, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu đề nghị có đặc thù về độ tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non. Trả lời các kiến nghị của cử tri, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cấp, ngành những việc có thể giải quyết được ngay thì tập trung giải quyết cho nhân dân; những nội dung chưa xử lý được cần rà soát, tính toán để giải quyết.

Cử tri xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy
Cử tri xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy
- Tại phường Quỳnh Dị, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Sau khi nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 9, các cử tri đã có nhiều kiến nghị liên quan đến tình hình địa phương, cả nước. 

* Chiều 26/6, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho Đại tá Lê Khắc Thuyết và tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Tiến Nam.
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho Đại tá Lê Khắc Thuyết và tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Tiến Nam.

* Dự báo năm nay có mưa đặc biệt lớn gây ngập lụt. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến Chủ tịch UBND cấp huyện của các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 26/6. Nghệ An hiện có 493 km đê điều, đi qua 11 huyện, thành, thị, trong đó hơn 44 km đê cấp III đang tồn tại nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn chống lũ, như xuống cấp, hư hỏng, thẩm lậu khi có lũ; tình trạng vi phạm pháp luật đê điều khá phổ biến và kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm…

Thi công nâng cấp hệ thống đê biển tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương
Thi công nâng cấp hệ thống đê biển tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2020, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2020, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 200 công trình thanh niên cấp huyện, 3.936 công trình, phần việc thanh niên cơ sở.

Phong trào tình nguyện thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. Ảnh tư liệu PV
Phong trào tình nguyện thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. Ảnh tư liệu PV

Sáng 26/6, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Có 22 tác phẩm đạt giải trong số 344 tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Trong đó, tác phẩm "Tạo 'năng lượng mới" cho hoạt động Đoàn thanh niên" của Báo Nghệ An đạt giải Nhì.

Trao giải cho tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: Quỳnh Nga
Trao giải cho tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: Quỳnh Nga

Công tác quản lý tài sản nhà nước ở Nghệ An đã được gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập và chấp hành ngân sách, đồng thời vẫn mang tính độc lập riêng có đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư, xây dựng mới, mua sắm, sử dụng tài sản. 6 tháng đầu năm, theo báo cáo của Sở Tài chính, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện đúng quy định. Kết quả đã tiết kiệm được 3,6 tỷ đồng.

Thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh minh họa: Trân Châu
Thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh minh họa: Trân Châu

Một hộ dân bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở TP Vinh nhưng 5 năm sau vẫn chưa được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Theo đó, ông Phan Văn Chỉnh trúng đấu giá lô đất số LK-C:19, diện tích 135m², thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh. Nhưng sau gần 5 năm kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, ông Chỉnh vẫn không được giao đất, cũng như không nhận được Giấy chứng nhận QSD đất đối với lô đất số LK-C:19.

Tình trạng đường Hồ Bá Kiện trước lô đất số LK-C:19. Ảnh: Nhật Lân
Lô đất tiền tỷ đang trong tình trạng hoang hóa (đường Hồ Bá Kiện, khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh). Ảnh: Nhật Lân

Một thuyền viên trên tàu đánh cá của chủ tàu trú tại phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai bị rơi xuống biển ở Vũng Tàu và mất tích.

Ảnh chỉ có tính minh họa
Ảnh chỉ có tính minh họa

Tin mới