Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2020, nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Con Cuông; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức; Lý do khó kiểm tra, giám sát việc khai thác cát, sỏi trái phép ở Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 26/11.

* Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2020, nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt từ 7,5 - 8,5%; thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển; tái khẳng định chủ trương không cấp phép dự án thủy điện mới. Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương điều chỉnh đầu tư Dự án Khu công nghiệp WHA; Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc (TP. Vinh); ban hành một số chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 -2025; một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2025; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2020 -2024; cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải triển khai nhanh, sớm, quyết liệt, đồng bộ tất cả các kế hoạch để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời không chủ quan, lơ là mà tập trung, chủ động ứng phó với dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh khác trên người, cây trồng, vật nuôi.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 26/11, các đại biểu Quốc hội: Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu – nguyên Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Môn Sơn (Con Cuông).

Tại hội nghị, phần lớn các ý kiến của cử tri xã Môn Sơn tập trung vào các vấn đề như phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, các vấn đề về dân sinh… Ngoài ra, các cử tri đề nghị giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương; ưu tiên xuất khẩu lao động; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Toàn bộ ý kiến cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan, đoàn thể để giải quyết.

Cử tri xã Môn Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Cử tri xã Môn Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

* Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức tại cơ quan Đảng ủy Khối năm 2020. Kỳ kiểm tra, sát hạch phản ánh khả năng phối hợp trong xử lý công việc, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin.

Đối với các đề cương, đề án, kế hoạch, chương trình của các cán bộ, công chức trình bày tại cuộc thi có chất lượng tốt sẽ được bổ sung, hoàn thiện đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ, trong đó, có 3 đề án được phát triển và xây dựng thành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh kỳ sát hạch công chức ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng
Toàn cảnh kỳ sát hạch công chức ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng

* Trước tình trạng nở rộ huy động vốn đa cấp, lãnh đạo một số địa phương đã rốt ráo vào cuộc để có các biện pháp ngăn chặn. Trong khi đó, ngành Giáo dục cũng đang chỉ đạo các trường học kiểm soát chặt, xử lý nghiêm giáo viên tham gia vào loại hình này.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Một cuộc gặp gỡ của những người tham gia vào Lion Group. Ảnh P.V
Một cuộc gặp gỡ của những người tham gia vào Lion Group. Ảnh P.V

* Trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, để một mỏ cát, sỏi được cấp phép thì phải có thủ tục điều tra, thiết kế và thẩm duyệt kỹ càng của cơ quan chức năng; quá trình khai thác phải được giám sát, quản lý chặt chẽ.

Thế nhưng, thực tế khai thác cát, sỏi trên địa bàn Nghệ An đang bộc lộ nhiều bất cập, phát sinh hệ lụy khó lường. Làm thế nào để bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên và phục vụ phát triển là vấn đề được nhân dân quan tâm.

Kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lam qua huyện Thanh Chương và Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lam qua huyện Thanh Chương và Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trộm chiếc máy bơm nước giá 200.000 đồng lĩnh 15 tháng tù giam. Ngày 25/11, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với Cao Xuân Quyền (SN 1983) trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) vì tội "Trộm cắp tài sản". Tội danh và mức án như nêu trên.

Bị cáo Cao Xuân Quyền. Ảnh: Trương Thị Duyên.
Bị cáo Cao Xuân Quyền. Ảnh: Trương Thị Duyên.

Tin mới