Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp đánh giá lại kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... là những thông tin nổi bật ngày 26/7.

* Chiều 26/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022. Cuộc họp nhằm đánh giá lại kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp nhìn chung được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định, cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm lớn trong tháng 8 về tổng kết Nghị quyết số 26, Quy hoạch tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và đặc biệt là kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 3 dự án hạ tầng chiến lược.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát và lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận ý kiến đề xuất đưa hành vi áp đặt quá mức về học tập, về lựa chọn nghề nghiệp đối với con từ phía phụ huynh là hành vi bạo lực gia đình.

Ảnh: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

* Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ( ngày 30/7/2013) về “Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử…”, đến nay, Khu kinh tế Đông Nam đã và đang từng bước trở thành động lực, đầu tàu cho công nghiệp Nghệ An.

Hạ tầng KCN VSIP Nghệ An 1 tại Hưng Nguyên đáp ứng tiêu chí xanh, sạch, hiện đại có giá thuê đất hàng năm từ 55-65 USD/m2. Ảnh: Nguyễn Hải

Hạ tầng KCN VSIP Nghệ An 1 tại Hưng Nguyên đáp ứng tiêu chí xanh, sạch, hiện đại có giá thuê đất hàng năm từ 55-65 USD/m2. Ảnh: Nguyễn Hải

* Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân các liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Trung

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Trung

* Cùng ngày, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Báo Nghệ An phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động thăm hỏi, tri ân các đối tượng chính sách tại huyện Yên Thành.

Đại diện Báo Nghệ An, Tập đoàn Ecopark và huyện Yên Thành trò chuyện, trao quà tri ân đến ông Cao Đình Thai, bệnh binh 2/3, trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: H.B
Đại diện Báo Nghệ An, Tập đoàn Ecopark và huyện Yên Thành trò chuyện, trao quà tri ân đến ông Cao Đình Thai, bệnh binh 2/3, trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: H.B

Tin mới