Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/8

(Baonghean.vn) - Nghệ An tham gia hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư từ Trung Đông; Nghệ An gặp mặt, tri ân đoàn công tác ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh; Hai lãnh đạo xã bị kỷ luật vì cặp vợ chồng trốn cách ly tại nhà để đi chợ; Tăng cường máy móc thu hoạch lúa, hạn chế tối đa người ra đồng... là những thông tin nổi bật trong ngày 26/8.

* Với chủ đề "Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Đông: Tiềm năng, cơ hội và cách tiếp cận mới", chiều 26/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến về thu hút các nhà đầu tư từ Trung Đông vào Việt Nam. Một số sở, ngành cùng các doanh nghiệp tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam chủ trì hội thảo mời gọi, thu hút đầu tư với các nước vùng Trung Đông. Ảnh: Nguyễn Hải (chụp từ màn hình).
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam chủ trì hội thảo mời gọi, thu hút đầu tư với các nước vùng Trung Đông. Ảnh: Nguyễn Hải (chụp từ màn hình).

* Trưa ngày 26/8, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã đến gặp mặt, biểu dương và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác của ngành y tế Hà Tĩnh đã tăng viện, giúp đỡ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chống dịch Covid-19, trước khi đoàn công tác trở về quê hương.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho đoàn công tác Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND thành phố Vinh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho đoàn công tác Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

* Cùng ngày, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở TP. Vinh đã kết thúc. Sau khi lấy mẫu của hơn 422.000 người, cơ quan y tế phát hiện 108 mẫu gộp của 450 người nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế đến tận tầng chung cư để lấy mẫu. Ảnh: TH
Nhân viên y tế đến tận tầng chung cư để lấy mẫu. Ảnh: TH

* Cũng tại TP Vinh, các phường xã trên địa bàn đã huy động nhân lực, vật lực để phối hợp với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời điểm "ai ở đâu ở yên đó" với mục tiêu cao nhất không để người dân thiếu thực phẩm trong mùa dịch.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 đơn trên địa bàn phường, các thực phẩm theo đơn đều được vận chuyển đến tận tay người dân. Ảnh: Tiến Đông
Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 đơn trên địa bàn phường, các thực phẩm theo đơn đều được vận chuyển đến tận tay người dân. Ảnh: Tiến Đông

* Tinh thần yêu nước là động lực nội sinh giúp dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi nô dịch ngoại xâm, vượt qua mọi cam go, thách thức. Tinh thần ấy đã tỏa sáng trong chống “giặc Covid-19”, khẳng định thêm sức mạnh Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù, thế lực phản quốc, hại dân.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu

* Liên quan đến công tác phòng chống dịch, 2 lãnh đạo chủ chốt của xã Yên Sơn (Đô Lương) đã bị xử lý kỷ luật, sau khi một cặp vợ chồng trốn cách ly tại nhà để đi chợ, sau đó bị phát hiện nhiễm Covid-19. Trong khi đó, một F0 ở Nghi Lộc bị phạt 7,5 triệu đồng vì không chịu khai báo từng đến chợ đầu mối Vinh.

Huyện Đô Lương phải xét nghiệm cho hàng loạt người liên quan chợ Thương Mại sau khi cặp vợ chồng vi phạm quy định cách ly, đến đây mua hàng. Ảnh: CTV
Huyện Đô Lương phải xét nghiệm cho hàng loạt người liên quan chợ Thương Mại sau khi cặp vợ chồng vi phạm quy định cách ly, đến đây mua hàng. Ảnh: CTV

* Trong điều kiện nhiều địa phương áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều địa phương ở Nghệ An đã chỉ đạo tăng cường máy thu hoạch lúa, hạn chế tối đa người ra đồng.

Máy gặt đập liên hoàn trên đồng lúa xóm Hội Tâm, xã Thịnh Sơn, Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương
Máy gặt đập liên hoàn trên đồng lúa xóm Hội Tâm, xã Thịnh Sơn, Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương

Tin mới