Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/12

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết phối hợp; Ngày đầu tiên sau nhiều tháng, trẻ em tiểu học trở lại trường do ảnh hưởng Covid-19... là một số nội dung đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 27/12.

* Chiều 27/12, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2021. Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến về kết quả hoạt động tháng 12/2021, nhiệm vụ tháng 1/2022; nghe và cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022.

Về nhiệm vụ trong tháng 1/2022, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiến hành công tác tổng kết trước ngày 15/1/2022 theo Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để sau đó tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cần “Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026” đảm bảo chất lượng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thời gian quy định; đồng thời xây dựng Đề án của Thường trực HĐND tỉnh nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; trả lời phản ánh, ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn Nghệ An.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm tỉnh chọn chủ đề chuyển đổi số. Do đó, HĐND tỉnh cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi số với tinh thần đi đầu, tiên phong trong thực hiện nội dung này. 

* Chiều 27/12, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Trên cơ sở kết quả đạt được và xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026 trên 10 nội dung chính.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày hôm nay, 27/12 là ngày học sinh tiểu học trở lại trường sau 4 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới. Nếu tính cả kỳ nghỉ hè sớm năm nay thì học sinh tiểu học đã nghỉ ở nhà gần 7 tháng.

Lễ khai giảng năm học mới hồi tháng 9 năm nay được tổ chức online nên hôm nay có thể xem là ngày đầu tiên đến trường của các em học sinh lớp 1. Bởi vậy nhiều em tỏ ra bỡ ngỡ khi đến trường.

Thay vì các hoạt động tập thể ở giữa sân trường, buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra ngay trong lớp học với giai điệu vui tươi. Ảnh: Đức Anh
Thay vì các hoạt động tập thể ở giữa sân trường, buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra ngay trong lớp học với giai điệu vui tươi. Ảnh: Đức Anh

* Học sinh trở lại trường trong ngày mưa rét do đợt không khí lạnh tăng cường, cùng với đó, vì lo lắng về thời tiết, dịch bệnh nên có rất đông phụ huynh đưa con đến trường. Điều này khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông cục bộ.

Ách tắc kéo dài tại đường Nguyễn Duy Trinh - nơi có Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 và THCS Hưng Dũng đứng chân. Ảnh: Tiến Đông
Ách tắc kéo dài tại đường Nguyễn Duy Trinh - nơi có Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 và THCS Hưng Dũng đứng chân. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 27/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ (từ 18h00 ngày 26/12 đến 18h00 ngày 27/12), Nghệ An ghi nhận 78 ca dương tính mới với COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến dịch bệnh COVID-19 nhưng ở chiều hướng tích cực hơn, BHXH Nghệ An thông báo: Người lao động đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp cần liên hệ trước ngày 30/12.

Lao động hồi hương nếu có hợp đồng và nộp bảo hiểm thất nghiệp về quê được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 6 tháng. Ảnh tư liệu C.T.V
Lao động hồi hương nếu có hợp đồng và nộp bảo hiểm thất nghiệp về quê được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 6 tháng. Ảnh tư liệu C.T.V

* Ngày 27/12, lãnh đạo Công an xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) cho biết: Đơn vị vừa bàn giao cho Công an huyện đối tượng Moong Mẹ Ch. vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, để tiếp tục điều tra làm rõ. Điều đáng nói, Moong Mẹ Ch. Là nữ công nhân từ miền Nam về quê tránh dịch.

Đối tượng Moong Mẹ Ch. tại trụ sở Công an xã Bảo Nam. Ảnh: Tình Dương
Đối tượng Moong Mẹ Ch. tại trụ sở Công an xã Bảo Nam. Ảnh: Tình Dương

Tin mới