Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/4

(Baonghean.vn) - Các thông tin, sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong ngày 27/4 trên Báo Nghệ An điện tử là: Bộ Nội vụ đề xuất nhân rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị; Khối Nội chính tỉnh thảo luận nhiều giải pháp tháo gỡ, xử lý các vụ việc kéo dài; Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số mô hình kinh tế và dự án tại huyện Nghĩa Đàn; Học sinh Nghệ An ngày đầu trở lại trường; Ca sinh nở hy hữu trên tàu hỏa…

* ĐỀ xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong cả nước là nội dung được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng". Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

Theo báo cáo của 14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện Đề án, có 12 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển, cấp vụ có 32 ứng viên, cấp phòng có 10 ứng viên. Đối với 22 tỉnh, thành thuộc diện thí điểm thực hiện Đề án, có 17 địa phương đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển, cấp sở có 33 ứng viên, cấp phòng có 335 ứng viên.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* SÁNG 27/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nối chính. Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 114 vụ, 183 đối tượng, thu 1,5 kg heroin, 5,1 kg ma túy đá và gần 8,1 kg ma túy tổng hợp. Công an huyện Tương Dương bắt, khởi tố tạm giam 3 bị can về tội mua bán người, giải cứu 1 nạn nhân. Bắt 30 vụ, 197 đối tượng đánh bạc, thu 900 triệu đồng. Hội nghị cũng tập trung thời gian để tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* CŨNG trong ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra một số mô hình sản xuất và dự án trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án tái định cư cho 29 hộ dân ở xóm Nghĩa Chính và 92 hộ dân ở xóm Đông Lâm, xã Nghĩa Lâm; thăm và kiểm tra mô hình sản xuất lúa xuân với giống lúa Thái Xuyên 111 và mô hình liên kết sản xuất ngô sinh khối tại xã Nghĩa Thịnh.

Đoàn kiểm tra mô hình sản xuất lúa xuân với giống lúa Thái Xuyên 111.
Đoàn kiểm tra mô hình sản xuất lúa xuân với giống lúa Thái Xuyên 111.

* SỰ kiện được dư luận dành sự quan tâm nhiều nhất trong ngày 27/4 là các trường học chính thức mở cửa trở lại để đón hơn 280.000 học sinh bậc THCS, THPT sau kỳ nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, nhìn chung các trường học trên địa bàn đều bảo đảm các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Nghệ An về cách giãn phòng, chống dịch. Trước ngày 27/4, ngành Giáo dục tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, chuẩn bị các thiết bị, vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh ngày đầu tiên trở lại trường.

Trước khi vào trường, tất cả học sinh được rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường, tất cả học sinh được rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh

Để hỗ trợ học sinh trong kỳ “tựu trường đặc biệt”, ngày 27/4, hàng trăm Đội phản ứng nhanh của các cơ sở Đoàn của 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã có mặt kịp thời tại các điểm trường để hỗ trợ các em học sinh thực hiện tốt các quy định trong phòng dịch. Đó là kiểm tra khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng dẫn việc rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn trước khi học sinh vào lớp.

* CŨNG liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giáo dục, bắt đầu từ tuần tới, tất cả các bậc học, cấp học sẽ trở lại trường, trong bối cảnh đó, ngày 27/4 tỉnh Nghệ An ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học 2019 - 2020 đến tháng 7/2020, việc hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II sẽ trước ngày 11/7/2020, kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành kiểm tra việc tổ chức dạy học ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vào sáng ngày 27/4. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành kiểm tra việc tổ chức dạy học ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vào sáng ngày 27/4. Ảnh: Mỹ Hà

Song song với kế hoạch dạy học, lịch thi cũng đã được điều chỉnh. Kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 sẽ tổ chức vào tháng 5, 6/2020; Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT sẽ được tổ chức vào tháng 5, 6/2020; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được tổ chức vào tháng 7/2020.

* MỘT trường hợp tử vong trên xe khách trong ngày 27/4 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận ở Nghệ An. Theo đó, một người đàn ông tên D.Đ.N đi xe khách từ Hà Nội về Đô Lương (Nghệ An) đã phát hiện tử vong trên xe. Điều khiến nhiều người lo lắng là thông tin về việc nạn nhân bị ốm, sốt, ho trước đó. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, mẫu bệnh phẩm của ông D.Đ.N đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Mẫu xét nghiệm của ông D.Đ.N - người tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
Mẫu xét nghiệm của ông D.Đ.N - người tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường

* MỘT ca “vượt cạn” khá hy hữu đã diễn ra ngay trên hành trình của chuyến tàu SE4 từ Bình Dương về Nghệ An. Chị Lang Thị Mậu (SN 1992), trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông trở về quê Nghệ An khi đang mang thai ở tháng cuối cùng. Chiều 26/4, khi tàu cách Ga Huế khoảng 30 km, chị Mậu có dấu hiệu trở dạ, đau bụng. Lúc này, trên khoang tàu chỉ toàn nhân viên và hành khách nam. May mắn thay một nam hành khách đi cùng toa có bạn làm bác sỹ khoa sản nên đã gọi video call trợ giúp hướng dẫn đỡ đẻ. Được bác sĩ hướng dẫn đỡ đẻ qua điện thoại, sản phụ Nghệ An sinh con an toàn trên tàu.

Sản phụ được đưa vào bệnh viện gần nhất ở Huế để tiện chăm sóc. Ảnh: Thư Dung
Sản phụ được đưa vào bệnh viện gần nhất ở Huế để tiện chăm sóc. Ảnh: Thư Dung

Tin mới