Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/8

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công; Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; Quân khu 4 kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đảo Mắt... là những thông tin nổi bật ngày 27/8.

* Chiều 27/8, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8 nhằm thảo luận, thống nhất nội dung tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020.

Cuộc họp thống nhất lựa chọn nội dung tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 9 tới liên quan đến tiến độ thực hiện một số dự án di dân còn quá chậm, gây bức xúc cho người dân, như dự án tái định cư làng chài Khe Mừ (huyện Thanh Chương); dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông và xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 27/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm Kỷ niệm ngày thành lập ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2020). Tại buổi tọa đàm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội cho 28 cá nhân; UBND tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 27/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 vùng miền Trung, Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí, nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần đảm bảo sự nhất quán, kết nối, kế thừa và phát triển các thành tựu đạt được của giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với tư duy, tầm nhìn chiến lược để đề ra chiến lược, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tiềm năng, lợi thế.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Hôm nay, 27/8, thí sinh Nghệ An đã chính thức biết điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Việc công bố điểm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đồng thời với 63 tỉnh, thành khác trong cả nước.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã công bố những thí sinh có điểm cao nhất của Nghệ An theo các khối thi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh

* Hơn nửa triệu lao động nông thôn ở Nghệ An được đào tạo nghề. Thông tin đó được nêu ra trong Hội nghị Tổng kết đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức sáng 27/8.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu: "Sở LĐ,TB&XH cần đánh giá lại nhu cầu hiệu quả của công tác đào tạo nghề; chú trọng tạo cơ hội việc làm cho người học ngay trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục cần có cơ chế chính sách đào tạo nghề cho đối tượng mất việc do dịch bệnh, các lao động về từ vùng dịch nay đang thất nghiệp, góp phần giảm tình trạng thất nghiệp dài cho các đối tượng này".

Nghề may đang được nhiều lao động nông thôn lựa chọn. Ảnh tư liệu của TP
Nghề may đang được nhiều lao động nông thôn lựa chọn. Ảnh tư liệu của TP

* Trong lĩnh vực kinh tế, xăng tăng giá và lợn đen trên địa bàn miền Tây Nghệ An, như Kỳ Sơn, Tương Dương... cũng tăng giá và khan hàng. Hiện giá thịt lợn hơi từ 150.000 - 200.000 đồng/kg nhưng hiếm hàng để bán.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết: Đàn lợn của địa phương phát triển chậm, nguyên nhân do dịch tả lợn châu Phi nên lợn giống khan hiếm, trong khi đó, số lợn nái trên địa bàn huyện còn rất ít. Thời điểm tháng 8 này, huyện Kỳ Sơn còn khoảng 23.000 con lợn.

Do lợn đen địa phương không có bán, nên thương lái chợ Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chủ yếu đưa lợn dưới xuôi lên để cung cấp thực phẩm cho người dân. Ảnh: Quang An
Do lợn đen địa phương không có bán, nên thương lái chợ Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chủ yếu đưa lợn dưới xuôi lên để cung cấp thực phẩm cho người dân. Ảnh: Quang An

* Ngày 27/8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt. Đoàn công tác đánh giá cao công tác kỹ thuật của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt. Đơn vị đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác kiểm tra kỹ thuật khẩu đội pháo 85 Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác kiểm tra kỹ thuật khẩu đội pháo 85 Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt.

Tin mới