Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - 3 dòng sự kiện nổi bật hôm nay được dư luận hết sức quan tâm, đó là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều địa bàn ở huyện Quỳnh Lưu bị ngập nặng do mưa lũ và những diễn biến mới của dịch Covid-19 tại TP.Vinh.

* Sáng 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 9, nghe và cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm.

Cuộc họp diễn ra vào thời điểm Nghệ An vừa trải qua thời gian bị dịch Covid -19 tác động mạnh do đợt bùng phát trở lại trong quý III. Hiện nay, với nhiều giải pháp, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, toàn bộ 21/21 huyện, thành, thị đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

Trong bối cảnh đó, trong quý I và quý II, Nghệ An đạt nhịp độ tăng trưởng khá tốt, tuy nhiên trong quý III tốc độ tăng trưởng bị chậm lại nhưng về tổng thể 9 tháng đầu năm, ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) vẫn đạt 6,03%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực rất cao của tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước này.

Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Mặc dù chịu tác động của dịch Covid -19 song kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án đầu tư vào Nghệ An tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần.

Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An có 1.321 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 99,16% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký hơn 13.523 tỷ đồng; có 597 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 138 doanh nghiệp so cùng kỳ 2020. 

* Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Đề án “Phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030”. Theo Đề án, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 có 50.000 ha cây ăn quả, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ trái cây đạt khoảng 80 - 100 triệu USD vào năm 2030.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với 3 chủ trương, chính sách đặc thù cho thị xã Thái Hòa về tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất, hỗ trợ xi măng và kinh phí sự nghiệp hạ tầng thị chính.

* Về tình hình ngập lụt tại huyện Quỳnh Lưu, sáng 27/9, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, nước cơ bản đã rút, trên tuyến QL 1A, các phương tiện tham gia giao thông qua lại bình thường. Mặc dù vậy, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu hiện vẫn còn gần 3.000 hộ dân bị ngập nước. Đây được xem là trận lụt lịch sử sau gần 40 năm ở địa phương này.

Một số khu dân cư tại thị trấn Cầu Giát nước vẫn còn ngập. Ảnh: Quang An
Một số khu dân cư tại thị trấn Cầu Giát nước vẫn còn ngập. Ảnh: Quang An

* Xã Quỳnh Hồng là vùng ngập sâu của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hiện còn hàng trăm nhà dân đang chìm trong nước, chính quyền địa phương xuyên trưa cứu trợ thực phẩm, nước uống đến tay người dân.

Ông Nguyễn Sỹ Thành - Chủ tịch UBND xã cho biết, trong sáng nay 27/9 toàn xã vẫn còn 650 hộ ngập nước từ 30cm - 1,5m. Nước lũ lên cao, nguồn nước sạch dự trữ của người dân cạn kiệt; hệ thống nước máy không thể sử dụng. Do đó xã Quỳnh Hồng đã chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ... xuyên trưa tiếp ứng nước sạch cho người dân.

Xã Quỳnh Hồng chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ... xuyên trưa tiếp ứng nước sạch cho người dân. Ảnh: Quang An
Xã Quỳnh Hồng chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ... xuyên trưa tiếp ứng nước sạch cho người dân. Ảnh: Quang An

* Trước diễn biến phức tạp do lũ lụt gây ra cho người dân huyện Quỳnh Lưu, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Ngô Quốc Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ngập sâu và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ngập sâu và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trọng Kiên

* Trong ngày, dư luận ở Nghệ An tiếp tục dõi theo những diễn biến mới của đại dịch Covid-19. Sáng 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 26/9 đến 6h00 ngày 27/9), Nghệ An ghi nhận 01 ca cộng đồng dương tính mới với Covid-19 tại TP. Vinh. Bệnh nhân là cụ bà năm nay 104 tuổi ở phường Bến Thủy. Bệnh nhân là F1 và là bà cố của bệnh nhân B.V.M đã được công bố trước đó.

Buổi chiều cùng ngày, Nghệ An không ghi nhận ca lây nhiễm mới.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tiến Hùng
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tiến Hùng

* Tuy nhiên trong buổi sáng,  phường Bến Thủy đã tiến hành phong tỏa chung cư Gia Thịnh Phát trên địa bàn, vì xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tối ngày 26/7.

Chung cư Gia Thịnh Phát, phường Bến Thủy đã được phong tỏa ngay trong đêm 26/9. Ảnh: Quang An
Chung cư Gia Thịnh Phát, phường Bến Thủy đã được phong tỏa ngay trong đêm 26/9. Ảnh: Quang An

* Đặc biệt, chiều 27/9, Sở Y tế Nghệ An có Thông báo khẩn số 78 về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Có 7 địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid được Sở Y tế tỉnh thông báo và truy tìm những người liên quan.

* Trong khi đó, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, chiều 27/9 ông Long đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Quyền Trạm trưởng Trạm y tế phường Cửa Nam. Bà Vân bị đình chỉ công tác 7 ngày (từ ngày 28/9 đến 5/10), để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm ở Nghệ An. Ảnh: TH
Lấy mẫu xét nghiệm ở Nghệ An. Ảnh: TH

Tin mới