Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn. Cùng ngày, Ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến thẩm tra một số dự thảo nghị quyết liên quan đến việc ban hành khung giá đất và thu hồi đất phục vụ dự án. Hôm nay cũng là ngày Nghệ An tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid cho học sinh, trong khi diễn biến của dịch tiếp tục phức tạp.

* Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 27/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Hiện nay, tỉnh đang triển khai công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, nhưng thực tế gặp nhiều áp lực, số ca nhiễm vẫn tăng cao.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nên đến nay, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2021 khá tích cực. Thu ngân sách ước tính của năm 2021 đạt 17.678 tỷ đồng; tăng trưởng dự kiến đạt 6,25%. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt cao, thu hút đầu tư có khởi sắc…

Cũng tại huyện Nam Đàn, vào buổi chiều Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri cụm xã Thượng Tân Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với cử tri xã Nam Lĩnh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với cử tri xã Nam Lĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, 2 dự thảo nghị quyết được thẩm tra, bao gồm Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó,  các đại biểu đã tiến hành thẩm tra về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024, các thành viên dự họp đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu tăng giá đất khu vực đô thị nhằm tăng thu ngân sách và giãn cách dân cư ở khu vực này.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 27/11, Nghệ An ghi nhận 48 ca nhiễm Covid-19 mới. 48 ca dương tính mới với Covid-19 tại 12 địa phương (Quỳnh Lưu: 9, Quế Phong; 8, Quỳ Châu: 8, Tân Kỳ: 5, Hưng Nguyên: 4, Tương Dương: 4, Đô Lương: 4, Thanh Chương: 2, Diễn Châu: 1, Hoàng Mai: 1, Yên Thành: 1, Con Cuông: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa . Ảnh: P.V
Lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa . Ảnh: P.V

* Hôm nay là ngày đầu tiên Nghệ An tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh.

Kiểm tra hoạt động tiêm phòng cho học sinh tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trong thời điểm hiện nay, việc học sinh toàn tỉnh được ưu tiên tiêm vắc-xin là một điều rất đáng phấn khởi để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, đã rà soát tất cả các đối tượng học sinh từ 12 - 17 tuổi tại tất cả các trường học và có hướng dẫn chi tiết để việc phối hợp tiêm được triển khai thuận lợi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tiêm phòng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tiêm phòng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

* Một số hình ảnh về ngày đầu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh ở Nghệ An.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THPT. Ảnh: Đức Anh
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THPT. Ảnh: Đức Anh

* Ngày 27/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn và đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ do ông Noah Zaring - Quyền Phó Đại sứ dẫn đầu có chuyến thăm hiện trường khai quật, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) tại địa bàn xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.

Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) đã và đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành 156 đợt trao trả với hơn 900 bộ hài cốt cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại xã Thanh Tiên đang diễn ra đợt hoạt động MIA lần thứ 145 ở Việt Nam. Hiện đã tiến hành khai quật tại hiện trường trong 30 ngày và dự kiến kéo dài thêm 2 tuần nữa.

Các thành viên trong đội MIA Hoa Kỳ trực tiếp khai quật tại hiện trường, với sự tư vấn của 2 chuyên gia nhân chủng học, khoanh vùng tìm kiếm và tiến hành đào sâu khoảng 40 cm trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: TG
Các thành viên trong đội MIA Hoa Kỳ trực tiếp khai quật tại hiện trường, với sự tư vấn của 2 chuyên gia nhân chủng học, khoanh vùng tìm kiếm và tiến hành đào sâu khoảng 40 cm trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: TG

* Sáng 27/11, tại thành phố Vinh, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Diễn đàn Kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh khu vực miền Trung.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng của nông sản Nghệ An. Ngoài các sản phẩm chế biến dồi dào như thịt, sữa, Nghệ An còn có nguồn nông sản tươi, chưa qua chế biến có chất lượng, được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng.

Sản lượng cam quýt năm nay ước đạt trên 50.000 tấn; toàn tỉnh có gần 250 ha rau, củ sản xuất VietGAP và theo tiêu chuẩn hữu cơ; 165 nhà lưới, nhà màng với tổng diện tích trên 27 ha. Ngoài ra, nguồn cung sản phẩm thủy sản, chăn nuôi rất chất lượng và dồi dào. Trong 2 năm 2019 - 2020, Nghệ An có 106 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Các đại biểu tham quan các gian hàng nông sản Nghệ An. Ảnh: Quang An
Các đại biểu tham quan các gian hàng nông sản Nghệ An. Ảnh: Quang An

Tin mới