Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/7

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; Sáng 27/7, Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng; Quỳnh Lưu đề xuất giãn cách xã hội toàn huyện, cách ly xã hội 2 xã; TP. Vinh xử phạt 39 trường hợp lấn chiếm kinh doanh trước cổng chợ đầu mối... là những thông tin nổi bật ngày 27/7.

* Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), trước khi Quốc hội tiến hành phiên họp toàn thể tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

* Cũng trong sáng 27/7,  Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương. 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Trong những ngày tháng 7, chúng ta cũng tri ân Anh hùng, liệt sỹ Lê Thiệu Huy - người lấy thân mình chắn đạn cho Hoàng thân Xu-pha-nu-vông. Anh góp phần tô thắm tình đoàn kết Việt - Lào anh em.

Anh hùng, liệt sỹ Lê Thiệu Huy (đứng giữa, hàng đầu). Ảnh tư liệu
Anh hùng, liệt sỹ Lê Thiệu Huy (đứng giữa, hàng đầu). Ảnh tư liệu

* Thông tin từ ngành Y tế Nghệ An: Ngay sau khi phát hiện có 2 nhân viên dương tính khi thực hiện test nhanh Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) đã được yêu cầu tạm thời phong tỏa; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng; lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân và người nhà.

Bệnh viện Đa khoa Minh An tạm phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện Đa khoa Minh An tạm phong tỏa. Ảnh: Thành Cường

* Trong diễn biến liên quan, để tránh nguy cơ dịch bùng phát rộng sau khi phát hiện 2 ca nhiễm tại cộng đồng, huyện Quỳnh Lưu đề xuất giãn cách xã hội toàn huyện, cách ly xã hội 2 xã Quỳnh Hưng và An Hòa.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

* Lực lượng chức năng của thành phố Vinh đã lập biên bản xử phạt 39 trường hợp với số tiền 17,4 triệu đồng do lấn chiếm đường kinh doanh trước chợ đầu mối.

Chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19 lớn nhất trên địa bàn TP. Vinh và tỉnh Nghệ An với hơn 40 ca nhiễm liên quan đến khu chợ này. Do đó, việc xử lý tình trạng tập trung đông người trên tuyến đường Lê Hồng Sơn - trước cổng chợ đầu mối là việc làm cần thiết để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Lực lượng chức năng TP.Vinh tuần tra, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trước chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng TP.Vinh tuần tra, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trước chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Q.A

Tin mới