Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Đoàn doanh nghiệp Điện tử Đài Loan khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An; Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An; Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để tránh bão Noru... là những thông tin nổi bật trong ngày 27/9.

* Sáng 27/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí theo hướng triển khai các hoạt động giám sát như: Chất vấn, giám sát chuyên đề, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.

Toàn cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

* Ngày 27/9, sau khi khảo sát một số Khu công nghiệp trên địa bàn, Hiệp hội Điện cơ, Điện tử Đài Loan làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An có 5 sẵn sàng: Sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Đoàn doanh nghiệp Đài Loan. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Đoàn doanh nghiệp Đài Loan. Ảnh: Phạm Bằng

* 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đây đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên và là sự kiện quan trọng khẳng định tinh thần dân chủ, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tình hình mới.

Tuổi trẻ thành phố Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI. Đại hội không giấy khi đại biểu quét mã QR để truy cập thông tin, tài liệu. Ảnh: Thành đoàn Vinh

Tuổi trẻ thành phố Vinh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI. Đại hội không giấy khi đại biểu quét mã QR để truy cập thông tin, tài liệu. Ảnh: Thành đoàn Vinh

* Thông tin từ Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, trong ngày 27/9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã có quyết định tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn cho hành khách do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru). Cùng đó, một số chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Vinh cũng tạm dừng.

Chuyến tàu SE5 - SE6 đi qua Vinh sẽ tạm dừng trong ngày 27/9, các tàu khác hoạt động bình thường. Ảnh: Quang An
Chuyến tàu SE5 - SE6 đi qua Vinh sẽ tạm dừng trong ngày 27/9, các tàu khác hoạt động bình thường. Ảnh: Quang An

* Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Cá biệt còn có người điều khiển xe máy, ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Hình ảnh ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, mang BKS 37K - 040.83 chạy theo hướng từ phường Hà Huy Tập vào ngã tư cầu Kênh Bắc (TP. Vinh) liên tục đi sai làn đường. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, mang BKS 37K - 040.83 chạy theo hướng từ phường Hà Huy Tập vào ngã tư cầu Kênh Bắc (TP. Vinh) liên tục đi sai làn đường. Ảnh cắt từ clip

Tin mới