Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 18; Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị; Hỗ trợ 1.633 giáo viên gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19; Xét xử sơ thẩm vụ án Phan Công Hải về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước... là những tin nổi bật trong ngày hôm nay 28/4.

* NGÀY 28/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để nghe, cho ý kiến về đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, trên cơ sở thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất  tổng số đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là 450 đồng chí. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 61 đồng chí, không tính 4 đồng chí có quyết định nghỉ hưu và thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh (dự kiến trong tháng 10/2020), đại biểu dự phòng là 1 đồng chí. Đại biểu được bầu từ các đảng bộ là 388 đồng chí. 

Cũng tại hội nghị, về thảo luận Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nhìn nhận với quan điểm rộng hơn, xa hơn; trong đó xem xét, nghiên cứu để định hình được khát vọng phát triển Nghệ An trong tầm nhìn 10 năm, tức là đến năm 2030 gắn với mốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng; qua đó cụ thể hóa cho phương hướng của 5 năm tới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* CHIỀU 28/4, các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy dự lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An cho đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian tiếp nhận công tác trên cương vị Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh của đồng chí Lê Thị Hoài Chung từ ngày 28/4/2020 và thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa

* CŨNG trong ngày 28/4, đại diện lãnh đạo Ủy ban  MTTQ tỉnh đã trao 14 tấn gạo và 300 thùng sữa tới ngành Giáo dục 6 địa phương: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò. Theo thống kê ban đầu, sẽ có 1.633 giáo viên hợp đồng, cô nuôi và người lao động trong lĩnh vực giáo dục đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được thụ hưởng số hỗ trợ này.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao quà cho đội ngũ giáo viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Quỳnh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao quà cho đội ngũ giáo viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Tại Hà Nội, sáng 28/4, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019. Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của tỉnh Nghệ An với 44,72 điểm - đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm cao thứ nhất trong tốp trung bình cao của cả nước.

Theo đó, kết quả điểm chỉ số thành phần là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở là 5,43 điểm; Công khai minh bạch là 5,54 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân là  5,26 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 6,64 điểm; Thủ tục hành chính công là 7,39 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 7,12 điểm; Quản trị môi trường là 3,99 điểm; Quản trị điện tử là 3,85 điểm.

Cán bộ xã Châu Nhân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân Ảnh minh họa: Thanh Lê
Cán bộ xã Châu Nhân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân Ảnh minh họa: Thanh Lê

* SÁNG 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Công Hải, bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hội đồng xét xử đã làm rõ các hành vi phạm tội của bị cáo Phan Công Hải: Lợi dụng quyền tự do dân chủ trong việc sử dụng facebook cá nhân, Hải đã sử dụng các  tài khoản facebook có tên “Hùng Manh”, “Người Việt xấu xí”, “David Nguyễn”... để làm, tàng trữ, phát tán các tài liệu có các nội dung: xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong tâm lý nhân dân, gây chiến tranh tâm lý nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn cảnh buổi xét xử. Ảnh Đức Dũng
Toàn cảnh buổi xét xử. Ảnh Đức Dũng

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Hải 5 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày tạm giữ; hình phạt bổ sung, phạt quản chế bị cáo 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

* MỘT sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ, ngày 28/4. Tàu cá NA 90712 TS, do anh Phạm Văn Tuấn (SN 1988), trú tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích (Diễn Châu) làm chủ cùng 4 ngư dân, đang đánh bắt hải sản tại vị trí có tọa độ 18º58’100’’ – 106º23’100’’, thì bị 1 tàu chở hàng chạy theo hướng Bắc - Nam đâm trúng. Hậu quả làm tàu cá bị chìm và 4 ngư dân rơi xuống biển. Điều đáng lên án là tàu hàng trên đã bỏ chạy, không quay lại ứng cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để đến ứng cứu, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện cứu nạn.

Các ngư dân được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Anh Bách
Các ngư dân được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Anh Bách

Tin mới