Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ đón khoảng 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê trong đợt 1; 60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19; Nghệ An có thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới; Chuối tiêu hồng xuất khẩu ế ẩm, phải vứt bỏ, ủ làm phân vi sinh… là những thông tin nổi bật ngày 28/7.

* Sáng 28/7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An sẽ đón khoảng 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê trong đợt 1; đồng thời yêu cầu các địa phương phải tự đánh giá nguy cơ dịch để điều chỉnh kịch bản và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 28/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho 60 cán bộ, nhân viên y tế vào tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 5 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

60 cán bộ, nhân viên y tế lên xe ra Sân bay Nội Bài để vào Bình Dương. Ảnh: Thành Cường
60 cán bộ, nhân viên y tế lên xe ra Sân bay Nội Bài để vào Bình Dương. Ảnh: Thành Cường

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 27/7 đến 7h00 ngày 28/7), Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

* Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, sáng 28/7, Tiểu đoàn Hóa học 38 (Bộ Tham mưu Quân khu 4) đã huy động lực lượng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiến hành phun hóa chất khử khuẩn một số khu vực có ca nhiễm Covid-19 tại huyện Quỳnh Lưu.

Phun khử khuẩn trên địa bàn xã Quỳnh Giang. Ảnh: Hồng Diện
Phun khử khuẩn trên địa bàn xã Quỳnh Giang. Ảnh: Hồng Diện

* Lãnh đạo huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cho biết, lực lượng chức năng huyện này đã chở 5 công dân Nghệ An (bị mắc kẹt ở Huế do dịch Covid-19) vượt hơn 40 km ngược trở lại Ga Huế để mua vé tàu về TP. Vinh. Ngoài hỗ trợ mua vé tàu, 2 người phụ nữ còn được chính quyền huyện này tặng mỗi người 2 triệu đồng. 

Lực lượng chức năng ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) trao tiền hỗ trợ 2 gia đình. Ảnh: C.T.V
Lực lượng chức năng ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) trao tiền hỗ trợ 2 gia đình. Ảnh: C.T.V

* Không xuất khẩu được, thị trường bán lẻ trong nước khó khăn, 20 ha chuối tiêu hồng ở xã Thuận Sơn (Đô Lương) đến kỳ thu hoạch không có người mua, có khi phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh vì quá rẻ.

Giá chuối đang xuống thấp, không có người thu mua khiến người trồng thua lỗ nặng. Ảnh: Thanh Phúc
Giá chuối đang xuống thấp, không có người thu mua khiến người trồng thua lỗ nặng. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới