Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/10

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10; Mưa sau hoàn lưu bão số 9 đã gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều địa phương trong tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra, vận động các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở sơ tán... là những thông tin nổi bật ngày 29/10.

* Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2020 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương triển khai Đề án “Địa chí Nghệ An trong bối cảnh đương đại” với 3 tập sách và  cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 29/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA. Theo đó, các ngành, bộ, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng của các chương trình, dự án ODA trong năm nay. Tìm các nguồn hợp pháp để cân đối, kể cả nguồn thu từ đất đai để đảm bảo giải ngân vốn ODA.  

Thủ tướng giao, sau hội nghị này, từng bộ, từng ngành, từng tỉnh và thành phố phải họp để rà soát lại, làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn từng dự án. Không để tình trạng “ông họp xong gấp sổ tay đút túi, rồi ông đi lung tung, họp chỗ này chỗ khác mà không triển khai nhiệm vụ”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

* Trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn sau bão số 9, trưa 29/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên đã phát Lệnh sơ tán dân tại khu vực núi Rày thuộc các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam đến nơi an toàn.

Trưa 29/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đến kiểm tra, vận động các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở xóm 5, xã Hưng Yên Nam sơ tán đến nơi an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, động viên các gia đình vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, động viên các gia đình vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất

* Cũng trong chiều 29/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở ở TX. Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, các ngành phải có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân; đồng thời đánh giá đúng mức độ sạt lở, lên phương án khắc phục kịp thời...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Phạm Bằng

* Mưa sau hoàn lưu bão số 9 đã gây ngập lụt, làm gãy đổ cây cối, cột điện, chia cắt nhiều vùng ở các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn… và sạt lở ở một số địa bàn. Tại huyện Kỳ Sơn, công tác sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm được tiến hành. Trong khi đó, tại TP. Vinh, nhiều tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường Phong Định Cảng (TP. Vinh) trưa 29/10. Ảnh: Q.A
Mưa lớn gây ngập tuyến đường Phong Định Cảng (TP. Vinh) trưa 29/10. Ảnh: Q.A

* Giữa thời điểm bão lũ miền Trung đang hết sức khốc liệt, đường dây nóng Báo Nghệ An nhận được thông tin Dự án Thủy điện Yên Thắng đã bị “khai tử” nay đang được khảo sát, lấy ý kiến bổ sung quy hoạch trở lại.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nghệ An đã tìm hiểu thực tế, tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của người dân và chính quyền nơi đây.

Điểm dự kiến quy hoạch xây dựng đập Thủy điện Yên Thắng nằm ở vị trí cuối bản Ngọn, đầu bản Xốp Khẩu; Dòng suối Nguyên, đoạn cuối bản Ngọn; Công trình nhà ở của một hộ gia đình nằm sát với suối Nguyên. Ảnh: Nhật Lân
Điểm dự kiến quy hoạch xây dựng đập Thủy điện Yên Thắng nằm ở vị trí cuối bản Ngọn, đầu bản Xốp Khẩu; Dòng suối Nguyên, đoạn cuối bản Ngọn; Công trình nhà ở của một hộ gia đình nằm sát với suối Nguyên. Ảnh: Nhật Lân

* Liên quan đến lĩnh vực thủy điện, trong cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An với UBND tỉnh và các sở, ngành trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chiều 29/10, UBND tỉnh đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần xem xét, có quy hoạch hợp lý về phát triển thủy điện, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới