Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/4

(Baonghean) - Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4; Thị xã Cửa Lò đầu tư gần 40 tỷ đồng chỉnh trang đô thị cho mùa du lịch; MTTQ tỉnh Nghệ An, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.... là những tin nổi bật trong ngày 29/4.

* NHÂN kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 29/4, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Nguyên Sơn

* SÁNG 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4. Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng: Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2017/NQ - HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh"; Dự án xây dựng Nhà thờ, bia và đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An; việc thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* THỊ xã Cửa Lò đầu tư gần 40 tỷ đồng chỉnh trang đô thị cho mùa du lịch. TX Cửa Lò đang tập trung hoàn thành các hạng mục hạ tầng đúng tiến độ, phấn đấu kịp đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu cho người dân và du khách khi về phố biển trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Các tuyến đường chính đã được nâng cấp vỉa hè, trồng cây xanh. Ảnh: Quang An
Các tuyến đường chính đã được nâng cấp vỉa hè, trồng cây xanh. Ảnh: Quang An

NGHỆ AN sẽ triển khai xây dựng tuyến đê biển trị giá trên 150 tỷ đồng tại địa bàn thị xã Hoàng Mai nhằm bảo vệ khu dân cư các địa phương ven biển. Công trình đê biển này được thiết kế dài 2 km, sẽ triển khai xây dựng tại vùng Đông Hồi thuộc các xã Quỳnh Lập, Quỳnh Liên và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đê biển Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) xuống cấp sẽ được xây dựng mới. Ảnh: Văn Trường
Đê biển Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) xuống cấp sẽ được xây dựng mới. Ảnh: Văn Trường

* CHIỀU 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo; Tỉnh đoàn Nghệ An và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn và giáo viên hợp đồng, cô nuôi trong các cơ sở giáo dục tư thục tạm dừng việc, không có thu nhập tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên. 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Chương trao hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Ngọc. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Chương trao hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Ngọc. Ảnh: Mai Hoa

CÔNG đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến trao quà hỗ trợ cho các giáo viên các trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Tiến sỹ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục, đặc biệt là với đội ngũ nhà giáo và lao động làm việc tại các trường ngoài công lập và đội ngũ cô nuôi ở các trường mầm non, tiểu học.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà hỗ trợ cho các giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà hỗ trợ cho các giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

* XÉT xử công khai vụ án lừa đảo bán khẩu trang y tế qua mạng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, gây hoang mang dư luận, nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đã xử phạt bị cáo Lê Nữ Lan Na 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Nữ Lan Na. Ảnh: Ngọc Mai
Bị cáo Lê Nữ Lan Na. Ảnh: Ngọc Mai

* BÉ trai 7 tuổi ở xã Mã Thành, Yên Thành tử vong nghi do chó dại cắn. Theo bác sỹ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khi vào bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ xác định cháu bị bệnh dại, đã lên cơn. Lúc cháu được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, vô phương cứu chữa.

Tin mới