Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/8

(Baonghean.vn) - Sự kiện chính trị đáng chú ý nhất diễn ra trong ngày 29/8 trên địa bàn Nghệ An là khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó còn có các thông tin như: Gần 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Những bước chân vì cộng đồng”; chia sẻ việc học của nam sinh Thủ khoa khối B cụm Quốc lộ 48; các trường học chuẩn bị đón học sinh vào lớp 1…

* Sáng 29/8, 254 đại biểu, đại diện cho hơn 10.300 đảng viên của 67 tổ chức cơ sở Đảng đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Nghi Lộc phấn đấu xây dựng trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh. Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Nghi Lộc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 mũi đột phá phát triển.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Cụ thể, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; tăng cường công tác đối ngoại, thu hút đầu tư; huy động tốt các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu việc, có kỹ năng, phương pháp làm việc và tinh thần phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

* Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất nặng nề và to lớn. Đồng chí đề nghị huyện Nghi Lộc cần xây dựng hoàn thiện quy hoạch có tính tới kết nối chặt chẽ, liên thông, khớp nối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nhằm phát huy lợi thế thực hiện mục tiêu trở thành huyện phát triển nhanh và toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, hiệu quả và bền vững. Chăm lo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Chú trọng phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ, du lịch liên quan.

Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 29/8, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 2 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) và tại trung tâm các huyện, thành, thị trên toàn tỉnh.

Tiếp nối thành công của chặng 1, Hội LHTN tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai chương trình đi và chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 2 từ ngày 29/8 đến ngày 23/9/2020.

Chương trình do Hội LHTN tỉnh tổ chức, điểm cấp tỉnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tại trung tâm các huyện, thành, thị thu hút gần 2.000 hội viên, ĐVTN tham gia.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" tại TP Vinh. Ảnh: Công Hợp
Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" tại TP Vinh. Ảnh: Công Hợp

* Với 29 điểm khối B, em Nguyễn Khánh Duy, học lớp 12A1, Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn, Nghệ An) trở thành học sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học khối B cao nhất cụm đường 48. Em đạt 29 điểm khối B, và 27,5 điểm khối A. Trong đó, môn Toán và Hóa học đạt điểm 10, Sinh học 9 điểm.

Khánh Duy chia sẻ, để đạt điểm tối đa ở các môn thi thì ngoài việc ôn tập các kiến thức ở trên lớp, thì cần làm nhiều bài tập, học nhiều kiến thức nâng cao. Đặc biệt, khi làm bài, phải làm nhanh gọn những câu hỏi dễ, sau đó dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các câu hỏi khó, có tính chất phân loại để đạt được điểm tối đa.

Em Nguyễn Khánh Duy – nam sinh xứ Nghệ đạt điểm 10 ở cả 2 môn Toán và Hóa.
Em Nguyễn Khánh Duy – nam sinh xứ Nghệ đạt điểm 10 ở cả 2 môn Toán và Hóa.

* "Các trường học ở Nghệ An tích cực chuẩn bị vui đón học sinh vào lớp 1” là bộ ảnh ghi nhận công tác chuẩn bị cho ngày hội đến trường dành cho trẻ lớp 1 trên địa bàn nhiều huyện, thành của tỉnh Nghệ An.

Học sinh lớp 1 năm nay đánh dấu một giai đoạn mới của ngành Giáo dục Việt Nam khi các em sẽ là những học sinh đầu tiên được học bộ sách giáo khoa mới theo Chương trình phổ thông tổng thể. Chương trình cũng kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ học sinh mới được phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực...

Ngay sau khi phân lớp, học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nghi Ân cũng được bố mẹ đưa đến trường để nhận lớp, nhận cô. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau khi phân lớp, học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nghi Ân cũng được bố mẹ đưa đến trường để nhận lớp, nhận cô. Ảnh: Đức Anh

* Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong tổng thể quy hoạch đường bộ ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010. Sở GTVT đang nỗ lực triển khai thi công, phấn đấu thông tuyến vào quý I/2021.

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 có chiều dài tuyến 7,422 km, điểm đầu giao với QL46 huyện Nghi Lộc; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005).

Tuyến đường rộng nền 12m; mặt đường 7m; gia cố lề mỗi bên 2m bằng kết cấu tương tự mặt đường; công trình trên tuyến vĩnh cửu, tải trọng H30 – XB80; tốc độ tính toán 80 km/h. Tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 260,156 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260,844 tỷ đồng.

Thi công đường ven biển đoạn qua địa bàn phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền
Thi công đường ven biển đoạn qua địa bàn phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

* Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can Vũ Văn Phan (SN 1996), trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; Trương Anh Quân (SN 2001), trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và Nguyễn Văn Huấn (SN 1994), trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng khai nhận,  vào cuối tháng 7/2020, Vũ Văn Phan, Nguyễn Văn Huấn, Trương Anh Quân đã bàn bạc với nhau vào địa bàn Nghệ An để trộm trâu. Chúng phân công Huấn là người đi tìm địa bàn để trộm, Quân có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện là xe tải để chở trâu, còn Phan tìm mối để tiêu thụ.

Đến ngày 22/8/2020, Quân và Huấn từ tỉnh Nam Định vào xã Đại Sơn để trộm 06 con trâu của anh Nguyễn Khắc Thành đưa ra tỉnh Nam Định, đang trong quá trình giao dịch mua bán 04 con trâu thì bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ, còn lại 02 con trâu đã được các đối tượng bán trót lọt với giá 62 triệu đồng cũng được cơ quan Công an thu giữ. Công an huyện Đô Lương đã thu toàn bộ 06 con trâu và tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ

* Tin vui cho SLNA, sau khi 3 cầu thủ trụ cột là Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng và Phạm Xuân Mạnh tập luyện trở lại bình thường, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nhận thêm tin vui khi tiền vệ Cao Xuân Thắng sắp trở lại sau chấn thương.

Cũng trong ngày hôm nay, 5 cầu thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung vừa qua là Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Ánh đã trở về đại bản doanh.

Trong giai đoạn 2, SLNA đăng ký thêm 1 thủ môn là Lê Văn Hùng bên cạnh các thủ môn như Nguyễn Văn Hoàng, Trần Văn Tiến. Đội bóng xứ Nghệ không bổ sung, thay thế ngoại binh mà sẽ tiếp tục thi đấu với sự phục vụ của 3 ngoại binh Gustavo Santos, Peter Samuel và Felipe Martins.

Tiền vệ Cao Xuân Thắng là cầu thủ tiếp theo của SLNA trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Cao Xuân Thắng là cầu thủ tiếp theo của SLNA trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đức Anh

Tin mới