Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương Thanh Chương, Nam Đàn; Nghệ An cần tuyển dụng thêm 1.200 bác sĩ; Triển khai thu phí cách ly tập trung điều trị Covid–19; Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều huyện trên địa bàn Nghệ An; Xe quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh ở Thanh Chương... là những tin nổi bật trong ngày 29/9.

* Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương ở Thanh Chương, Nam Đàn. Tại các cuộc tiếp xúc, đại biểu Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước đã trả lời làm rõ kiến nghị của cử tri. Liên quan đến việc đấu thầu đất ở có công ty đấu giá, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định việc đấu giá đất là thẩm quyền của UBND huyện còn công ty đấu giá đất chỉ đứng ra điều hành. Số tiền đấu giá đất trừ chi phí đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 548/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thu phí cách ly y tế. Tại thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm túc việc thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản 7713/VP-CP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Cửa khẩu Nậm Cắn đã trở thành “vành đai thép”, người nước ngoài khi nhập cảnh hay công dân Việt Nam về nước qua đây đều được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và phải thực hiện nghĩa vụ cách ly phòng bệnh.
Cửa khẩu Nậm Cắn đã trở thành “vành đai thép”, người nước ngoài khi nhập cảnh hay công dân Việt Nam về nước qua đây đều được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và phải thực hiện nghĩa vụ cách ly phòng bệnh.

* Tính đến tháng 9/2020, Nghệ An có 3.942 bác sĩ (cả công lập và ngoài công lập); đạt tỷ lệ 8,5 bác sĩ/vạn dân. 90% trạm y tế xã/ phường/ thị trấn ở tỉnh có bác sĩ công tác (trong đó 20% là bác sĩ từ Trung tâm y tế huyện, thành, thị tăng cường). Ngành y tế Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ bác sĩ/vạn dân lên 13 bác sĩ/vạn dân (tương ứng 4.690 bác sĩ) ; 90% trạm y tế xã/ phường/ thị trấn có bác sĩ công tác lâu dài... Theo kế hoạch, từ nay đến 2025, toàn tỉnh cần tuyển dụng thêm ít nhất 1.200 bác sĩ. 

Bác sĩ Hồ Thị Lan, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung
Bác sĩ Hồ Thị Lan, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

* Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều huyện trên địa bàn Nghệ An. Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến ngày 28/9, trên địa bàn Nghệ An đang có 37 xã của 12 huyện, thành chưa qua 21 ngày dịch. Bao gồm các huyện: Kỳ Sơn 3 xã; Nghi Lộc 7 xã; Quế Phong 5 xã; Hưng Nguyên 8 xã; Thành phố Vinh 3 phường, xã; Tương Dương 3 xã; Anh Sơn 3 xã; các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Con Cuông, mỗi huyện có 1 xã. Tổng số lợn đã tiêu hủy 1.244 con.

Bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 1, xã Hưng Nghĩa (Hưng nguyên) thường xuyên rắc vôi bột, phun hóa chất để phòng bệnh cho đàn lợn của gia đình. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 1, xã Hưng Nghĩa (Hưng nguyên) thường xuyên rắc vôi bột, phun hóa chất để phòng bệnh cho đàn lợn của gia đình. Ảnh: Xuân Hoàng

* Xe quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh ở Thanh Chương. Theo ghi nhận của P.V Báo Nghệ An, trong những ngày cuối tháng 9, tuyến đường chạy qua trung tâm xã Thanh Mai có lượng xe cộ lưu thông lớn và đang bị xuống cấp. Tuyến đường dài khoảng 7km xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường mới được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV
Tuyến đường mới được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV

* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm Nguyễn Trung Kiên (SN 1974, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Nạn nhân trong vụ án này bị Kiên lừa đi xuất khẩu lao động có 6 người trú tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa. Ảnh: Khánh An
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa. Ảnh: Khánh An

Tin mới