Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9

(Baonghean.vn) - Rẻo cao Nghệ An kỷ niệm Tết Độc lập trong giãn cách; Phạt 50 triệu đồng 5 người tụ tập uống nước chè trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16; TP Vinh phối hợp doanh nghiệp tiêu thụ rau xanh cho nông dân Nghi Lộc... là những tin tức nổi bật trong ngày 2/9.

* Xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 mũi đột phá nhằm tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp mạnh mẽ. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tháng 10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tháng 10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Năm nay dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh, vì vậy, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh như những năm trước đều phải gác lại để phòng, chống dịch. Để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống  yêu nước của đồng bào các dân tộc vùng cao xứ Nghệ, nhiều huyện vẫn triển khai công tác tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, cờ Tổ quốc, pano…

Dịp này, khắp các con đường ở bản Cửa Rào 2 và Cửa Rào 1, xã Xá Lượng (Tương Dương) đều rợp cờ. Ảnh: Đình Tuân
Dịp này, khắp các con đường ở bản Cửa Rào 2 và Cửa Rào 1, xã Xá Lượng (Tương Dương) đều rợp cờ. Ảnh: Đình Tuân

* Nghi Thuận là vùng có truyền thống sản xuất rau màu ở huyện Nghi Lộc. Trên địa bàn hiện có 50ha rau các loại đang đến mùa thu hoạch. Trước đây, rau cung cấp cho chợ đầu mối Vinh, xuất đi Hà Tĩnh, Hà Nội… Năm nay, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thương lái trên địa bàn chuyên thu mua rau lại liên quan đến chợ đầu mối Vinh, phải cách ly, nên không có người thu mua, cũng không thể vận chuyển đi tiêu thụ các nơi khác, do đó, hàng chục ha rau đành phải "nằm ruộng". Trước thực tế đó, đại diện các phường, xã tại TP. Vinh đã trực tiếp về xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc để vận chuyển rau, sau đó đưa về phân bổ cho người dân trên địa bàn.

TP Vinh phối hợp tiêu thụ rau xanh cho bà con ở Nghi Lộc. Ảnh: Quang An
TP Vinh phối hợp tiêu thụ rau xanh cho bà con ở Nghi Lộc. Ảnh: Quang An

* Mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, song 5 người, trú tại các xã, thị khác nhau trên địa bàn huyện Diễn Châu vẫn tụ tập uống nước chè tại nhà một hộ dân thuộc xóm 8, xã Diễn Thành. UBND huyện Diễn Châu quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp trên, mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

5 quyết định xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.C
5 quyết định xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.C

* Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp tuyển  Saudi Arabia (vòng loại cuối World Cup), HLV Park Hang-seo cho biết: Việt Nam yếu nhất bảng, nhưng hãy chờ xem. Vào lúc 21 giờ (giờ địa phương) tức 1 giờ sáng 3/9 (giờ Việt Nam), trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. 

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.
Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Tin mới