Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/1

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sỹ cả nước; Người dân Nghệ An nhộn nhịp đón Tết; nhiều dịch vụ tắc nghẽn… trong ngày. Đó là những thông tin đáng chú ý trong ngày 29/1.

* Sáng 29/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 29/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng.

* Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 92 tuổi, sáng 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

* Sáng 29/1 (tức 27 Tết), khảo sát ở các chợ trên địa bàn Nghệ An cho thấy, giá nhiều loại thực phẩm “nhích” lên so với trước. Các loại hàng hóa khác hầu như ổn định, sức mua tăng mạnh.

Hiện nay, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh tập trung rất đông người dân đến mua sắm thực phẩm Tết. Đặc biệt các chợ như: chợ Vinh, chợ ga Vinh, chợ Hưng Dũng, chợ Quán Lau… lượng người đến mua, bán tăng thêm 50% so với những ngày thường. Sức mua tăng chủ yếu ở nhóm thực phẩm tươi sống: thịt bò, gà, cá, tôm… 

Mặt hàng hải sản giá ổn định, không có nhiều biến động, sức mua cũng cầm chừng. Ảnh: Thanh Phúc
Mặt hàng hải sản giá ổn định, không có nhiều biến động, sức mua cũng cầm chừng. Ảnh: Thanh Phúc

* Các cây ATM tại các huyện ở Nghệ An thời điểm cận Tết luôn trong tình trạng quá tải vì người rút tiền tăng đột biến, hàng dài người phải đội nắng xếp hàng để chờ đến lượt rút tiền. Tình trạng này diễn ra tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

Sáng 29/1 (tức 27 tháng Chạp), các cây ATM trên địa bàn thị trấn Diễn Châu đều lâm vào tình trạng quá tải, ùn ứ. Người dân đội nắng xếp hàng dài chờ rút tiền. Ảnh: Quang An
Sáng 29/1 (tức 27 tháng Chạp), các cây ATM trên địa bàn thị trấn Diễn Châu đều lâm vào tình trạng quá tải, ùn ứ. Người dân đội nắng xếp hàng dài chờ rút tiền. Ảnh: Quang An

* Trưa 27 tháng Chạp được xem là ngày cuối cùng đánh bắt hải sản của ngư dân Nghệ An. Do vậy tại các cảng cá trở nên hối hả, khẩn trương hơn đối với mỗi ngư dân.

Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) nhộn nhịp như ngày thường, nhưng dường như mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn. Theo bà con ngư dân cho biết, sau khi xuất bán hải sản xong, tàu thuyền được đưa về neo đậu an toàn tại cửa sông để nghỉ Tết. 

Với ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... chủ yếu đánh bắt bằng tàu thuyền to, máy lớn, nên bám biển dài ngày. Tuy nhiên, đến ngày 26 - 27 tháng Chạp phần lớn tàu thuyền đã về neo đậu nghỉ Tết. 

Sau khi xuất bán hải sản xong, tàu thuyền được đưa về neo đậu an toàn tại cửa sông để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau khi xuất bán hải sản xong, tàu thuyền được đưa về neo đậu an toàn tại cửa sông để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

* Điểm nhấn trong không gian đón Tết ở Nghệ An là vườn hoa nghệ thuật tại đường Hồ Tùng Mậu ở TP.  Vinh.

Sau thời gian gấp rút thi công, đến nay, vườn hoa nghệ thuật đã chính thức hoàn thiện và đón người dân đến du Xuân. Tổng diện tích vườn hoa nghệ thuật là 3.345 m2 với nhiều điểm check-in hấp dẫn. Các lối đi trong vườn hoa những ngày này đều nhộn nhịp…

Vườn hoa nghệ thuật tại đường Hồ Tùng Mậu đã chính thức hoàn thiện và đón người dân đến du Xuân. Ảnh: Quang An
Vườn hoa nghệ thuật tại đường Hồ Tùng Mậu đã chính thức hoàn thiện và đón người dân đến du Xuân. Ảnh: Quang An

* một diễn biến trái ngược, để người dân đi lại mua sắm đón Tết được thuận tiện, an toàn, những ngày này các lực lượng chức năng đều tăng cường quân số, cùng với đó triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Tại các ngã ba, ngã tư, các điểm được xác định dễ xảy ra ách tắc như bùng binh Hải quan, ngã tư Ga, ngã tư Maximark, chợ Vinh,... ngay từ 6 sáng, lực lượng CSGT Công an TP.Vinh đã có mặt. Ảnh: Hải Vương
Tại các ngã ba, ngã tư, các điểm được xác định dễ xảy ra ách tắc như bùng binh Hải quan, ngã tư Ga, ngã tư Maximark, chợ Vinh,... ngay từ 6 sáng, lực lượng CSGT Công an TP.Vinh đã có mặt. Ảnh: Hải Vương

* Các di tích ở Nghệ An tăng cường phòng dịch trong mùa lễ đầu năm mới.

Cụ thể, trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã  yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch) trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các di tích lịch sử, văn hóa theo quy định.

Du khách đến đền Cờn thực hiện nghiêm túc quy định "5K". Ảnh: M.H
Du khách đến đền Cờn thực hiện nghiêm túc quy định "5K". Ảnh: M.H

Tin mới