Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tỉnh Nghệ An tiết kiệm gần 550 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Nghệ An chính thức đưa Bệnh viện dã chiến số 1 vào hoạt động; Phát hiện 4 công dân ở vùng dịch trên xe giường nằm đi vào Nam...

* Sáng 29/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

* Tỉnh Nghệ An tiết kiệm gần 550 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thông tin trên được đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Cán bộ xã Chi Khê, huyện Con Cuông giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ xã Chi Khê, huyện Con Cuông giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Thành Duy

* Ngày hôm nay, HĐND các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu tổ chức kỳ họp bầu các chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX. Ảnh: Phan Giang
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX. Ảnh: Phan Giang

* Trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, sáng 29/6, Nghệ An chính thức đưa Bệnh viện dã chiến số 1 vào hoạt động; đón nhận các bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh (tình trạng nhẹ, trung bình) về đây để điều trị. Bệnh viện được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Trung Thành
Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Trung Thành

* Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các đơn vị, lực lượng và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, đồng hành, “chia lửa” cùng tuyến đầu, tiếp thêm sức mạnh để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ở diễn biến khác, lực lượng chức năng phát hiện 4 công dân ở vùng dịch trên xe giường nằm đi vào Nam. Chiếc xe ô tô khách BKS 37B - 023.00 chạy tuyến Quỳnh Lưu - Bình Dương do lái xe Hồ Diên Dương, sinh năm 1981, trú tại xã Quỳnh Minh điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Quỳnh Lương - Quỳnh Thanh ra Quốc lộ 1A để đi vào Bình Dương.

Tin mới