Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

(Baonghean.vn) - Ngày 3/10, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và đã được thông tin trên Báo Nghệ An điện tử. Trong đó, nổi bật có các sự kiện như: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Trao bằng tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên ngành Y...

* Sáng 3/10, tại TP. Vinh, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh.

Làm việc với Bộ trưởng và đoàn công tác về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao đổi các giải pháp về rà soát, xây dựng mạng lưới cơ sở trường lớp, trang thiết bị, nhất là cho khu vực miền Tây Nghệ An, trong đó có 5 huyện vùng núi cao.

Hiện nay, toàn tỉnh còn 1.255 phòng học tạm, mượn; từ nay đến năm 2025, nhu cầu đầu tư kiên cố hóa phòng học trung bình mỗi năm khoảng 1.000 phòng học.

Bên cạnh đó là vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng. Nếu năm 2020, Nghệ An được bổ sung 7.843 biên chế cho ngành GD&ĐT, thì từ năm 2021 - 2025 cần bổ sung 3.500 giáo viên (1.000 giáo viên mầm non, 2.000 giáo viên THCS, 500 giáo viên THPT).

Hai bên cũng đã bàn giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Trường Đại học Vinh trở thành động lực phát triển cho Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, đồng thời tạo lan tỏa phát triển các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đồng ý thực hiện mô hình thí điểm của Bộ về xây dựng các trường bán trú ở khu vực miền núi cao của Nghệ An. Về phía tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An sẽ vào cuộc rất quyết liệt để phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện mô hình thí điểm này thành công…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 3/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến nay đã 31 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số người nhiễm Covid-19 đang là 1.096 người, trong đó 35 bệnh nhân đã tử vong, 1.020 người đã bình phục. Theo nhận định của Ban chỉ đạo, tình hình dịch tại Việt Nam cơ bản đã được khống chế tốt.

Tại Nghệ Anhiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa đề nghị tất cả các địa phương, các bộ, ngành không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là hai thành phố lớn kiểm soát chặt chẽ tất cả các nguồn nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là nhập cảnh trái phép.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 3/10, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vùng dân tộc thiểu số, miền núi lần thứ I năm 2020.

Chương trình Gặp mặt trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vùng dân tộc thiểu số, miền núi lần đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho trẻ em các dân tộc được gặp gỡ và giao lưu với nhau. Chương trình  có sự tham gia của 96 trẻ em có độ tuổi từ 10 đến 15 thuộc 9 tỉnh miền núi gồm: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Trong đó, đặc biệt có 30 trẻ em tộc người Đan Lai đến từ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 3/10, huyện Con Cuông (Nghệ An) tổ chức khai mạc Kỳ thi kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Tham gia kỳ thi sát hạch lần này có 39 cán bộ, công chức của cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Mục đích của đợt sát hạch công chức là kiểm tra hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực chuyên môn, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của từng vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Các đại biểu và thí sinh dự kỳ thi sát hạch cán bộ, công chức. Ảnh: Bảo Hân
Các đại biểu và thí sinh dự kỳ thi sát hạch cán bộ, công chức. Ảnh: Bảo Hân

* Sáng 3/10, UBND thành phố Vinh tổ chức gặp mặt, tọa đàm và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của thành phố năm 2020.

Nhân dịp buổi gặp gỡ, tọa đàm với các doanh nhân thành phố, UBND thành phố Vinh đã tặng Giấy khen cho 20 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của thành phố có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh tặng Giấy khen cho 12 doanh nghiệp và 8 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hải
Chủ tịch UBND thành phố Vinh tặng Giấy khen cho 12 doanh nghiệp và 8 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 3/10, Trường Đại học Y khoa Vinh đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao Bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020.

Năm 2020,  Trường Đại học Y khoa Vinh có 649 tân bác sĩ, tân cử nhân tốt nghiệp; trong đó có 552 sinh viên đại học ngành Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng; 97 sinh viên cao đẳng ngành Điều dưỡng, Dược học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi chiếm hơn 90%. Tại buổi lễ, có 104 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi được tặng Giấy khen và phần thưởng của Nhà trường.

PGS.TS. BSCKII Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh trao Bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi: Ảnh: Lâm Tùng
PGS.TS. BSCKII Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh trao Bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi: Ảnh: Lâm Tùng

* Chiều 3/10, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình sinh hoạt toàn Đoàn năm 2020.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chương trình thu hút đoàn viên của 10 đơn vị trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham gia. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đoàn viên nghe thuyết minh chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Công Kiên
Các đoàn viên nghe thuyết minh chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Công Kiên

* Khoảng 12h30 ngày 3/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 14, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, một chiếc xe tải (BKS 29H 07085) bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe cùng hàng hóa phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng ứng cứu, dập tắt lửa. Ảnh: Đức Hiếu
Lực lượng chức năng ứng cứu, dập tắt lửa. Ảnh: Đức Hiếu

Tin mới