Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/5

(Baonghean.vn) - Kết luận về định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới; Nghệ An đón hơn 110 nghìn lượt du khách trong các ngày nghỉ lễ, Hơn 523.000 học sinh sẽ trở lại đi học; 8 cá nhân xuất sắc được đề xuất trao giải thưởng Lý Tự Trọng; Cua đồng tăng giá; Hơn 7.500 người ở Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm âm tính… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* BAN Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận số 187-KL/TU về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2020, định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Có đối sách phù hợp, kịp thời để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển. Ảnh minh họa
Có đối sách phù hợp, kịp thời để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển. Ảnh minh họa

* UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh minh họa: Thành Duy
Một góc thành phố Vinh. Ảnh minh họa: Thành Duy

* TRONG 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đã đón tổng số hơn 110 nghìn lượt khách du lịch, trong đó trong đó có khoảng 31 nghìn lượt khách lưu trú.

Du khách hành hương về quê Bác. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách hành hương về quê Bác. Ảnh tư liệu: Huy Thư

* ĐẾN nay, toàn bộ hơn 7.500 người ở Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm âm tính, trong khi trên địa bàn chỉ còn 80 người phải cách ly phòng dịch.

Toàn bộ mẫu xét nghiệm ở Nghệ An đã có kết quả. Ảnh: Thành Cường
Toàn bộ mẫu xét nghiệm ở Nghệ An đã có kết quả. Ảnh: Thành Cường

* NGÀY mai (4/5), hơn 523.000 học sinh của 1.060 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ chính thức trở lại trường, sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.

Trước ngày học sinh đến trường, giáo viên đã được huy động để tổng vệ sinh trường lớp. Ảnh: Đức Anh
Trước ngày học sinh đến trường, giáo viên đã được huy động để tổng vệ sinh trường lớp. Ảnh: Đức Anh

* TỈNH đoàn Nghệ An xét trao giải Lý Tự Trọng năm 2020 cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Giải thưởng là nguồn động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

8 cá nhân xuất sắc được xét trao giải Lý Tự Trọng năm 2020 tỉnh Nghệ An.
8 cá nhân xuất sắc được xét trao giải Lý Tự Trọng năm 2020 tỉnh Nghệ An.

* BAN tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2020 vừa gửi thông báo đến các đội bóng tham dự về thời gian và địa điểm diễn ra vòng chung kết. Theo đó, Sông Lam Nghệ An làm chủ nhà VCK Thiếu niên và vòng loại U15 toàn quốc 2020.

Khoảnh khắc U13 SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch năm 2019. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy
Khoảnh khắc U13 SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch năm 2019. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

* CUA đồng Nghệ An tăng giá từng ngày trong dịp nghỉ lễ. Cua đồng hiện nay được thương lái thu mua với giá 80.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng so với cách đây ít ngày.

Cua đồng bà con bắt được là cua tự nhiên, được người Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ưa chuộng để chế biến các món ăn đặc sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Cua đồng bà con bắt được là cua tự nhiên, được người Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ưa chuộng để chế biến các món ăn đặc sản. Ảnh: Xuân Hoàng

* NGÀY 3/5/2020, chính quyền xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do bị tai nạn lao động. Nạn nhân đang sửa nhà bị rơi xuống đất và tử vong.

Tin mới