Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/10

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công điện ứng phó với thiên tai; Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình phòng,chống mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh; Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở núi, đứt đường và nước dâng ngập tại các huyện miền núi; Nhiều địa phương bị ngập nặng… là những thông tin nổi bật ngày 30/10.

* Ngày 30/10/2020, Tỉnh ủy Nghệ An có Công điện khẩn số 02-CĐ/TU về việc ứng phó với thiên tai đang diễn ra trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9. Theo Công điện này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong tỉnh: Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa lớn và lũ lụt trên địa bàn tỉnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Xã Thanh Mỹ là một trong những khu vực ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương.
Xã Thanh Mỹ là một trong những khu vực ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. 

* Trong ngày 30/10, các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống mưa lũ tại các địa bàn trên toàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại huyện Yên Thành, Nghi Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo Quân khu 4, cùng các lực lượng, địa phương liên quan về công tác đảm bảo an toàn cho người dân tại xóm Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo Quân khu 4, cùng các lực lượng, địa phương liên quan về công tác đảm bảo an toàn cho người dân tại xóm Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở ở huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đi kiểm tra vận hành tại Nhà máy thủy điện Nậm Mô. Ảnh: Đình Khang
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đi kiểm tra vận hành tại Nhà máy thủy điện Nậm Mô. Ảnh: Đình Khang

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã về Đô Lương, Thanh Chương kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại làng Văn Hà, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại làng Văn Hà, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phạm Bằng

* Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở núi, đứt đường và nước dâng ngập tại các huyện miền núi rẻo cao Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn gây chia cắt giao thông; nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP. Vinh, nhiều huyện bị ngập nặng.

Do mưa lớn, ngay từ sáng ngày 30/10 địa bàn Quế Phong đã xảy 12 điểm sạt lở núi, lở đường giao thông lớn nhỏ.
Do mưa lớn, ngay từ sáng ngày 30/10 địa bàn Quế Phong đã xảy 12 điểm sạt lở núi, lở đường giao thông lớn nhỏ.

* Bất chấp mưa to, gió lớn, nước lũ dâng nhanh, lực lượng dân quân, công an, thanh niên ở huyện Thanh Chươngthành phố Vinh và các địa phương vẫn tích cực giúp đỡ người dân di tản tránh lũ.

Lực lượng chức năng của phường Bến Thủy (TP. Vinh) đến các điểm ngập sâu để giải cứu người dân, di tản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng của phường Bến Thủy (TP. Vinh) đến các điểm ngập sâu để giải cứu người dân, di tản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An

* Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tập trung cắt giảm, phòng chống lũ cho hạ du. Theo dự báo, đêm 30 và ngày 31/10 ở khu vực Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa rất to, vì vậy, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ sẽ hạn chế việc phát điện, sử dụng phần dung tích hồ còn lại là 120 triệu m3 để cắt giảm lũ cho hạ du.

Thông tin lượng nước về hồ và mực nước hồ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ được đăng tải công khai trên trang điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: CTV
Thông tin lượng nước về hồ và mực nước hồ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ được đăng tải công khai trên trang điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: CTV

Tin mới