Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/4

(Baonghean.vn) - “Ngày hội thống nhất non sông” là cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong những ngày này trên các ấn phẩm báo chí, truyền thông. Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp muôn người dân tri ân các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Và đây là dòng thông tin trọng tâm trên baonghean.vn.

* Sáng 30/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 – 01/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ Thượng cờ.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương.

* Chiều 30/4, huyện Nghi Lộc tổ chức công bố đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt "Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí", Bằng xếp hạng di tích Lịch sử cấp quốc gia "Địa điểm Cầu Cấm". 

Đồng Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận huyện Nghi Lộc đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trao Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Thành Duy
Đồng Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận huyện Nghi Lộc đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trao Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Thành Duy

* ường đến Sài Gòn: Đại thắng Mùa Xuân 1975” là bài viết giàu cảm xúc của nhà văn Nguyễn Ngọc Phú. Trong bài viết này, tác giả một lần nữa khẳng định: “Đường đến Sài Gòn 30/4 là con đường của sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước; Là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc trên 2 miền Nam – Bắc kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ bảo vệ miền Bắc chống chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ và chi viện chiến trường giải phóng miền Nam thành đồng Tổ quốc thân yêu”. 

Khoảnh khắc lịch sử xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975; Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón quân Giải phóng. Ảnh: TTXVN
Khoảnh khắc lịch sử xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975; Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón quân Giải phóng. Ảnh: TTXVN

* "Ngày đất nước trọn niềm vui” là bài viết ghi lại những ký ức của các cựu chiến binh - những người từng đi trong đoàn quân tiến về Sài Gòn trong chiến dịch cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Niềm hạnh phúc về ngày đại thắng còn đến với những người may mắn được sinh ra đúng vào ngày 30/4/1975, niềm vui cũng đến với các thế hệ khác được sinh ra trong hòa bình.  

* Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã có hàng vạn người dân hành hương về quê Bác. Hoạt động này thể hiện lòng kính trọng, tri ân của muôn lớp cháu con đối với Bác Hồ kính yêu.

Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác Hồ gần như liên tục. Ảnh: Huy Thư
Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác Hồ gần như liên tục. Ảnh: Huy Thư

* Tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương nhiều đoàn khách khắp mọi miền đất nước nước đã tìm về Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Nhiều đoàn khách khắp mọi miền đất nước đã tìm về Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Đình Tuyên
Nhiều đoàn khách khắp mọi miền đất nước đã tìm về Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Đình Tuyên

* Dịp này, đại diện các nhà xe, ga tàu trên địa bàn Nghệ An cho biết, hầu hết các tuyến xe khách, tàu hỏa đều đã kín vé trong tối 29/4. Đây cũng là thời điểm khách đi tàu xe tăng kỷ lục sau hơn 1 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày kéo theo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Ảnh: Q.A
Kỳ nghỉ lễ dài ngày kéo theo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Ảnh: Q.A

* Còn tại sân bay Vinh, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, số hành khách cũng tăng đột biến. Lãnh đạo sân bay cho biết trong dịp lễ 30/4 và 1/5 này trung bình mỗi ngày có 42 chuyến bay đi, đến Vinh. Riêng trong ngày 3/5 (ngày cuối kỳ nghỉ), số chuyến bay đi, đến tại Vinh tăng lên 50 chuyến. Ước tính trong dịp nghỉ lễ này, Sân bay Vinh phục vụ khoảng hơn 15.000 lượt khách.

Trong dịp nghỉ lễ này mỗi ngày có 42 chuyến bay cất và hạ cánh tại Sân bay Vinh, riêng cuối kỳ nghỉ lễ đã tăng lên 50 chuyến. Ảnh: Tiến Đông
Trong dịp nghỉ lễ này mỗi ngày có 42 chuyến bay cất và hạ cánh tại Sân bay Vinh, riêng cuối kỳ nghỉ lễ đã tăng lên 50 chuyến. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới