Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/6

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghệ An tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương; Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng... là những thông tin nổi bật ngày 30/6.

* Ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Kỳ Sơn để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có những định hướng cho Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Kỳ Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị. Bí thư Tỉnh ủy khái quát, nhấn mạnh thêm phương châm  “3 yên” đối với huyện Kỳ Sơn trong thời gian tới, đó là: Yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

* Sáng 30/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”. Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có bài tham luận quan trọng trong phiên làm việc thứ 2 với chủ đề: Tăng cường hợp tác cấp địa phương và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong khuôn khổ Hội Nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”, chiều 30/6, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Hàn Quốc”: Hợp tác và Phát triển, nhằm tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa chính quyền với chính quyền, chính quyền với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp 2 bên.

* Trong ngày 30/6, các đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri các huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 

Cử tri xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Anh Sơn trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện, thành, thị phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cháy rừng để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Vụ cháy rừng trên địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An
Vụ cháy rừng trên địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An

* Người đàn ông ở Nghệ An tử vong khi đi lấy mật ong rừng. Sự việc xảy ra tại xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Trước đó, tối 28/6, anh Viêng Văn Thìn (SN 1988), trú bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện vùng cao Tương Dương, cùng một số anh em, bạn bè vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Xiêng My, huyện Tương Dương đi lấy mật ong rừng. Không may, trong quá trình trèo cây, tiếp cận tổ ong, anh Thìn bị trượt ngã từ trên cây có độ cao khoảng 20m xuống mặt đất bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện vùng cao Tương Dương - nơi nạn nhân cư trú. Ảnh: Lữ Phú
Bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện vùng cao Tương Dương - nơi nạn nhân cư trú. Ảnh: Lữ Phú

* Bắt thanh niên trộm liên huyện 13 xe máy.

Sáng 30/6, Công an huyện Diễn Châu tiến hành trao trả 13 chiếc xe máy cho người bị hại.

Trước đó ngày 23/6, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng Hoàng Công Định (SN 1988) về các hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ trộm xe máy với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Công an huyện Diễn Châu trao trả 13 chiếc xe máy cho người bị hại. Ảnh: Lan Anh
Công an huyện Diễn Châu trao trả 13 chiếc xe máy cho người bị hại. Ảnh: Lan Anh

Tin mới