Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hơn 4.500 tỷ đồng ở Nghệ An; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD; Chuyến biển cuối năm, ngư dân bội thu cá hố; Yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong phòng chống dịch Covid-19... là những thông tin nổi bật trong ngày 30/12.

* Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An”. Tổng vốn đầu tư Dự án là 194,5 triệu USD, tương đương 4.502 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay WB là 129,6 triệu USD, tương đương 3.000 tỷ đồng; vốn đổi ứng 1.502 tỷ đồng.

Sông Vinh nhìn từ điểm cầu Bến Thủy. Ảnh: Thành Cường
Sông Vinh nhìn từ điểm cầu Bến Thủy. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 30/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại KCN Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai). Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 26/2/2071 kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự kiến, vào tháng 3/2022, dự án sẽ được khởi công và đến tháng 4/2023 sản xuất thử, đến tháng 10/2023 sản xuất chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Tập đoàn Ju Teng. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Tập đoàn Ju Teng. Ảnh: Phạm Bằng

* Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 29 - 31/12/2021. Sáng nay, 30/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ 2. Dự Đại hội có 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn

* Sáng 30/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa IX theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Đoàn chủ tịch tại điểm cầu Trung ương. 

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An đạt kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3,2 tỷ USD. Đó là thông tin được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, diễn ra sáng 30/12.

Tập thể và cá nhân Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tập thể và cá nhân Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Hoàng Vĩnh

* Nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã về bờ cập bến với niềm vui được mùa hải sản; có tàu thu về hàng trăm triệu đồng nhờ trúng mẻ cá hố xuất khẩu.

Tàu cá Quỳnh Lưu về bờ cập bến xuất bán hải sản. Ảnh: Việt Hùng
Tàu cá Quỳnh Lưu về bờ cập bến xuất bán hải sản. Ảnh: Việt Hùng

* Yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong phòng chống dịch Covid-19. Đó là một nội dung quan trọng trong văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp tỉnh.

Một đoạn đường bị phong tỏa ở TP Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
Một đoạn đường bị phong tỏa ở TP Vinh. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới