Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 4; Sau thời điểm ế ẩm, rau xanh Nghệ An quay ngược tăng giá gấp 3 lần; Đã có kết quả xét nghiệm trong vụ hàng loạt học sinh nhập trạm y tế; Bắt kẻ cầm đầu vụ nam thanh niên bị "chôn sống"... là những thông tin nổi bật ngày 30/3.

* Sáng 30/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 4.  Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 02) và cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

* Trong lĩnh vực kinh tế, trái ngược với tình cảnh ế ẩm, giá rau thấp kỷ lục như thời điểm đầu tháng, hiện nay, giá rau xanh trên địa bàn Nghệ An đã quay ngược tăng giá gấp 3 lần, và lượng rau xuất bán ra thị trường hiện không còn nhiều.

Mặc dù vậy, theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, các địa phương và người dân không nên vì giá rau tăng cao mà mở rộng diện tích rau ồ ạt, phá vỡ quy hoạch, dẫn đến tình cảnh được mùa, mất giá như thời gian qua. Thay vào đó cần phải nghiên cứu kỹ thị trường, lựa chọn giống rau phù hợp với từng địa phương, song song với đó cần đẩy mạnh liên kết để đảm bảo đầu ra cho nông sản.

Thương lái thu mua rau xanh tại ruộng. Ảnh: Nguyên Châu
Thương lái thu mua rau xanh tại ruộng. Ảnh: Nguyên Châu

* Trần Quốc Hoàn - học sinh lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) đạt thủ khoa môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 với số điểm 18,63/20 điểm. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, nhất là người nghèo.

Trần Quốc Hoàn bên trái thứ 2 của ảnh cùng cô giáo dạy Hóa. Ảnh: Nguyễn Oanh
Trần Quốc Hoàn bên trái thứ 2 của ảnh cùng cô giáo dạy Hóa. Ảnh: Nguyễn Oanh

* diễn biến khác, ngày 30/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có báo cáo kết quả điều tra sự việc ngày 16/3 tại Trường Tiểu học Quang Trung (TP. Vinh). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, không phát hiện một số yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong mẫu đã nêu.

Học sinh bị đau bụng không phải do đồ uống phát miễn phí. Ảnh: Tiến Hùng
Học sinh bị đau bụng không phải do đồ uống phát miễn phí. Ảnh: Tiến Hùng

* Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, sáng 30/3, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP. Vinh cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Trọng Dương - kẻ cầm đầu trong vụ nam thanh niên bị chôn sống. Dương bị bắt vào tối 29/3, khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. 

Theo công an, Dương (còn gọi là "Dương đẹp trai"), cầm đầu băng nhóm khoảng 50 thanh niên từng gây nhức nhối trên địa bàn TP. Vinh và vùng phụ cận. Dương hành nghề cầm đồ trên địa bàn TP. Vinh.

Nguyễn Trọng Dương cầm đầu một băng nhóm khoảng 50 thanh niên ở TP. Vinh. Ảnh: N.N
Nguyễn Trọng Dương cầm đầu một băng nhóm khoảng 50 thanh niên ở TP. Vinh. Ảnh: N.N

Tin mới