Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên; Tuyến đường gần 200 tỷ đồng đầu tư dở dang; Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin chính trong ngày 30/3.

* Chiều 30/3, trong chương trình làm việc tại Hưng Yên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Người. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Người. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An tiếp tục vào tốp 10 thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước trong 3 tháng đầu năm 2023. Thông tin này vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Nghệ An xếp thứ 10 về thu hút FDI trong 3 tháng đầu năm. Đồ họa: Cục Đầu tư nước ngoài

Nghệ An xếp thứ 10 về thu hút FDI trong 3 tháng đầu năm. Đồ họa: Cục Đầu tư nước ngoài

* Thị trường Bất động sản Nghệ An: Nơi im lìm, nơi giao dịch dè dặt. Trái với kỳ vọng về những sự bứt phá khi kinh tế khởi sắc sau chuyển sang trạng thái bình thường mới, thị trường bất động sản Nghệ An cũng như cả nước khá trầm lắng từ đầu năm đến nay.

Dự án đường dọc Trung tâm thị trấn Quán Hành hy vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản Nghi Lộc nhưng thời điểm này do ảnh hưởng của thị trường nên vẫn yên ắng. Ảnh: N.H

Dự án đường dọc Trung tâm thị trấn Quán Hành hy vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản Nghi Lộc nhưng thời điểm này do ảnh hưởng của thị trường nên vẫn yên ắng. Ảnh: N.H

* 14 năm kể từ khi triển khai dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), cuộc sống của bà con nơi đây đang rất khó khăn. Không còn có thể dựa vào rừng như trước đây, họ đành phải vật lộn tìm kế sinh nhai.

Đứa trẻ người Đan Lai ở bản Khe Nóng bên ngôi nhà xiêu vẹo. Ảnh: Tiến Hùng

Đứa trẻ người Đan Lai ở bản Khe Nóng bên ngôi nhà xiêu vẹo. Ảnh: Tiến Hùng

* Tuyến đường từ bản Côi đi bản Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An), với tổng kinh phí khoảng 195 tỷ đồng được khởi công từ năm 2011. Tuy nhiên, sau khi đã bỏ 72 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, dự án này “đắp chiếu” suốt hơn 10 năm qua.

Con đường đã được đầu tư 72 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Con đường đã được đầu tư 72 tỷ đồng. Ảnh: T.H

* Công an huyện Thanh Chương cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hơn 1 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thuỷ

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thuỷ

Tin mới