Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7; Bế mạc và trao giải Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; UBND tỉnh họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân... là những thông tin nổi bật ngày 30/6.

* Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và có hiệu quả như thời gian qua; và trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, không ngừng, không nghỉ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

* Sáng 30/6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Cũng tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 30/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng của Ban Giám khảo và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các thí sinh, kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Võ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nghi Lộc; trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Trao giải Nhất cho thí sinh Võ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Trao giải Nhất cho thí sinh Võ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 30/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác hải sản. Tại cuộc họp, thay mặt cho bà con ngư dân, lãnh đạo một số địa phương kiến nghị một số nội dung: Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ giá dầu cho bà con trong quá trình đánh bắt; đề nghị Nhà nước có giải pháp về chính sách mua bảo hiểm tàu thuyền; đề nghị tỉnh có phương án tháo gỡ khó khăn đối với tàu đóng theo Nghị định 67/CP…

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 30/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quản lý và sử dụng dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội cùng các cấp, ngành, đơn vị liên quan phải thực sự trách nhiệm, sâu sát trong vấn đề sử dụng dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt quyền lợi người bệnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

* Ngày 30/6, tại Công ty Điện lực Nghệ An, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công ty Điện lực Nghệ An sửa chữa, nâng cấp lưới điện đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng. Ảnh tư liệu

Công ty Điện lực Nghệ An sửa chữa, nâng cấp lưới điện đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng. Ảnh tư liệu

* Sau những cái tên Đồng Tiên, Trung Nguyên, đã lại có thêm doanh nghiệp khoáng sản ở Nghệ An bị xử phạt, truy thu thuế phí với số tiền hàng tỷ đồng khi Đoàn kiểm tra liên ngành 3892 kiểm tra, phát hiện áp dụng hệ số quy đổi không đúng quy định. Các ngành chức năng đang nỗ lực “Bịt ‘lỗ hổng’ thất thu thuế khoáng sản”.

Một số vùng mỏ đá trắng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Một số vùng mỏ đá trắng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tin mới