Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/10

(Baonghean.vn) - Ngày cuối cùng tháng 10 người dân ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh vẫn căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, cùng với đó là sự giúp sức, hỗ trợ của các cấp chính quyền và đơn vị. Đây cũng là dòng sự kiện chủ yếu trong ngày 31/10.

* Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 41/CĐ-UBND về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 9 và mưa lũ gây ra.

Công điện nêu rõ: Vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lũ lớn, gây ngập úng trên diện rộng và lũ lớn trên sông Cả, đến nay nhiều vùng còn bị úng ngập.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT - TKCN) tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể…

Công trình cầu trên địa bàn huyện Thanh Chương bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Phú Hương
Công trình cầu trên địa bàn huyện Thanh Chương bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Phú Hương

* Trong khi đó, đến 10 giờ sáng 31/10 nhiều địa phương của Nghệ An vẫn trong tình trạng ngập úng. Ở thành phố Vinh, nước sông Vinh dâng cao gây ngập úng chợ Vinh và một số vùng của phường Hồng Sơn.

Nước sông Vinh tại khu vực phường Hồng Sơn, thành phố Vinh dâng cao đã làm khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh và một số tuyến phố dọc sông Vinh bị ngập sâu từ 70-80 cm. Khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh bị ngập từ 70-80 cm khiến Ban quản lý chợ Vinh và UBND phường Hồng Sơn phải bố trí lực lượng cấm người dân đi lại…

Khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh bị ngập từ 70-80 cm khiến ban quản lý chợ và UBND phường Hồng Sơn phải cấm người dân đi lại. Ảnh: Nguyễn Hải
Khu vực cổng phụ phía sau chợ Vinh bị ngập từ 70-80 cm khiến ban quản lý chợ và UBND phường Hồng Sơn phải cấm người dân đi lại. Ảnh: Nguyễn Hải

* Cũng tại thành phố Vinh, nước sông Lam đang lên cao kỷ lục, người dân làng chài Hòa Lam (nay là xóm Hòa Thuận), xã Hưng Hòa sống trong thấp thỏm lo âu. Ngôi làng bị ngập sâu 1m, nhiều điểm nước lên gần 2m, cao nhất là lúc triều cường. Đây là nơi sinh sống của 64 hộ dân làm nghề chài lưới. Lũ về, những người già, trẻ em đã được sơ tán ở tạm trong đê.

Những hộ ở lại canh nhà đã phải lên thuyền ngủ vì sợ nước cuốn trôi nhà. Ảnh: Trân Châu
Những hộ ở lại canh nhà đã phải lên thuyền ngủ vì sợ nước cuốn trôi nhà. Ảnh: Trân Châu

* Tại huyện Yên Thành, đến trưa ngày 31/10 nước lũ vẫn còn bao vây 29 xã, 5.551 hộ bị ngập sâu trong nước.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Nước từ sông Vũ Giang và sông Biên Hòa dâng cao khiến 29 xã trên địa bàn bị ngập nước: Khánh Thành, Long Thành, Nam Thành, Trung Thành, Nhân Thành, Tăng Thành, Vĩnh Thành, Liên Thành, Công Thành... có những khu dân cư ngập sâu trên 2 m. 

Trong đợt lũ này, trên địa bàn huyện Yên Thành có 5 điểm ngập nước trên Quốc lộ 7A và 7B. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong đợt lũ này, trên địa bàn huyện Yên Thành có 5 điểm ngập nước trên Quốc lộ 7A và 7B. Ảnh: Xuân Hoàng

* huyện Nghi Lộc, nhiều tuyến giao thông bị dòng nước chia cắt. Cơ quan chức năng đã phải cấm người qua lại một số tuyến như: Quốc lộ 48E đoạn Nghi Hoa đi Nghi Phương; tuyến đường UBND xã Nghi Mỹ đi Công Bắc; tuyến đường UBND xã Nghi Lâm đi xóm 20 Nghi Lâm; tuyến đường xóm 20 Nghi Lâm đi UBND xã Nghi Kiều; tuyến đường N5 đi UBND xã Nghi Kiều; tuyến đường Nghi Diên đi Nghi Vạn, Tuyến đường Nghi Đồng đi Nghi Hưng...

Theo báo cáo của địa phương, đến thời điểm này, 42 hồ chứa nước trên địa bàn huyện đều đã tích đủ nước, nhiều hồ vượt tràn trên 0,3-0,8 m, gần và xấp xỉ thân đập, trong đó đập Vũng Trắng, xã Nghi Văn đã vượt thân đập 0,4m, nguy cơ mất an toàn thân đập. Trước tình hình đó, UBND huyện cùng các ban ngành liên quan đã chỉ đạo UBND xã Nghi Văn tiến hành xử lí bằng cách đào mở rộng tràn rộng thêm 4 m, hạ mực nước đập, tránh nguy cơ vỡ đập. Hiện nay thân đập cơ bản đã được an toàn…

Lực lượng chức năng đã cho đào mở rộng tràn đập Vũng Trắng (Nghi Văn) để chống vỡ thân đập. Ảnh: Việt Phương
Lực lượng chức năng đã cho đào mở rộng tràn đập Vũng Trắng (Nghi Văn) để chống vỡ thân đập. Ảnh: Việt Phương

* Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 31/10 Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đến hỗ trợ, cung cấp lương thực cho nhân dân vùng bị ngập lụt nặng ở huyện Thanh Chương.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã hỗ trợ 3 tấn gạo và gần 1.000 thùng mì tôm cho nhân dân xã Thanh Mỹ, xã Thanh Xuân và xã Hạnh Lâm, huyệnThanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tại các điểm đến thăm, hỗ trợ lương thực cho nhân dân vùng lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chia sẻ những mất mát, khó khăn của nhân dân hiện đang phải đối mặt. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình. Đặc biệt là chủ động phối hợp với các lực lượng để sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân yêu cầu.

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương vận chuyển hàng vào cung cấp cho nhân dân. Ảnh: Trần Dũng
Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương vận chuyển hàng vào cung cấp cho nhân dân. Ảnh: Trần Dũng

* Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác tiến hành vận chuyển, tiếp tế hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho bà con nhân dân các địa phương bị chia cắt do mưa lũ tại Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.

Bộ CHQS tỉnh thành lập 5 đoàn công tác để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Trong đó Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận và vận chuyển, tiếp tế 5 tấn lương khô của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ nhân dân các địa phương bị chia cắt tại các địa phương nói trên.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Trọng Kiên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Trọng Kiên

* Tại huyện Thanh Chương, ngay khi lũ rút, Đồn Biên Phòng 559 xã Ngọc Lâm huyện Thanh Chương huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ, tập trung dọn dẹp giúp dân hai xã tái định cư Ngọc Lâm và Thanh Sơn huyện Thanh Chương.

Trung tá Nguyễn Thế Anh - Đồn trưởng Đồn 559 xã Ngọc Lâm cho biết: Từ ngày 28/10 đến trưa 30/10, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 559 đã đến tận các hộ dân giúp bà con di chuyển đồ đạc, gia cầm lên chỗ cao tránh ngập, di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 559 giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút trên địa bàn xóm 6 xã Thanh Hương, Thanh Chương. Ảnh: Văn Lý
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 559 giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút trên địa bàn xóm 6 xã Thanh Hương, Thanh Chương. Ảnh: Văn Lý

* Cũng nhằm giúp người dân chạy lụt và khắc phục hậu quả mưa bão, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn khởi động nhanh 460 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ giúp dân tránh lụt.

Mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh đều thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân di dời đến vùng an toàn, tham gia cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Đã có rất nhiều hình ảnh thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên trong đợt mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày vừa qua.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh xung kích, hỗ trợ giúp người dân làm hàng rào cảnh báo nguy hiểm; hỗ trợ nhà trường vận chuyển các đồ dùng học tập, máy móc, các trang thiết bị; vận chuyển lương thực, gia súc cho bà con nhân dân... Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh xung kích, hỗ trợ giúp người dân làm hàng rào cảnh báo nguy hiểm; hỗ trợ nhà trường vận chuyển các đồ dùng học tập, máy móc, các trang thiết bị; vận chuyển lương thực, gia súc cho bà con nhân dân... Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tin mới