Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc tại huyện Quỳ Châu; Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Anh Sơn; Nghệ An tham gia Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 'Ba địa phương một điểm đến'; EVN kêu gọi khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện... là những thông tin nổi bật ngày 31/3.

* Ngày 31/3, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác làm việc tại huyện Quỳ Châu. Sau khi kiểm tra một số công trình, dự án, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác làm việc với cán bộ cốt cán huyện. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện Quỳ Châu cần phát huy khối đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ huyện phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là từ trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phải luôn thôi thúc tinh thần này và truyền lửa cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị để toàn huyện tạo bước phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 31/3, tại huyện Anh Sơn, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Tô Thế Huy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Tô Thế Huy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Ảnh: Hoài Chung
Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Tô Thế Huy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Ảnh: Hoài Chung

* Sáng 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch "Ba địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị "Ba địa phương, một điểm đến". Ảnh: Hoàng Đức Chung
Toàn cảnh hội nghị "Ba địa phương, một điểm đến". Ảnh: Hoàng Đức Chung

* UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tháng hành động vì ATTP được triển khai nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Tháng hành động vì ATTP được triển khai nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát. Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện...

Các nhà máy nhiệt điện không thể hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện.
Các nhà máy nhiệt điện không thể hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện.

* Nguy cơ vắng mặt cầu thủ SLNA tại Sea Games 31. Hiện tại, trong thành phần của U23 Việt Nam đang có 2 gương mặt đến từ SLNA là Thái Bá Sang và Đinh Xuân Tiến. Trong những trận đấu gần đây, 2 cầu thủ vừa nêu đều phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, Đinh Xuân Tiến không được thi đấu phút nào, còn Thái Bá Sang cũng chỉ có một lần được vào sân thay người. 

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến đang là gương mặt triển vọng nhất của SLNA. Ảnh: Hậu Hoàng
Tiền vệ Đinh Xuân Tiến đang là gương mặt triển vọng nhất của SLNA. Ảnh: Hậu Hoàng

Tin mới