Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công; Các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Công bố kết quả thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2020 – 2021; Camera cộng đồng phát hiện chủ quán lấy tiền của khách hàng... là những thông tin nổi bật ngày 3/11.

* Sáng 3/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11/2020 để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết quan trọng.

UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020;  dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong sáng 3/11, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2020. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp, trang bị thêm một số kỹ năng, nghiệp vụ về cách viết, cách thể hiện, cách chọn đề tài chuyên ngành cũng như giải đáp những vướng mắc liên quan đến chủ đề Xây dựng Đảng.

Cuộc tập huấn cũng gợi mở một số đề tài tham gia giải báo chí về công tác Xây dựng Đảng “Búa Liềm vàng”; giới thiệu một số mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

Trao đổi giữa các học viên với giảng viên về vai trò tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của cấp ủy. Ảnh: Thanh Lê
Trao đổi giữa các học viên với giảng viên về vai trò tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của cấp ủy. Ảnh: Thanh Lê

* Để giúp người dân tỉnh Nghệ An sớm khắc phục thiệt hại do lũ lụt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt, 6 tấn gạo, 200 hộp bột lọc nước và 3 cái xuồng; tổng trị giá là 330 triệu đồng. Ngày 3/11, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương thăm và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trao 101 suất quà, giúp bà con khắc phục sau thiên tai bão lụt. Ảnh: Thu Hương
Trao 101 suất quà, giúp bà con khắc phục sau thiên tai bão lụt. Ảnh: Thu Hương

* Cùng ngày, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã về vùng lũ huyện Thanh Chương tổ chức trao 510 suất quà cho các hộ dân thuộc 25 xã, thị trấn của huyện. Trước đó chính quyền địa phương đã phối hợp, rà soát, cung cấp đầy đủ danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở các địa phương. Riêng hoàn cảnh thương tâm của anh Nguyễn Duy Điệp được vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên và các nhà hảo tâm hỗ trợ 115 triệu đồng để vực dậy trại gà sau những mất mát nặng nề do lũ lụt.

Sáng 3/11, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến UBND xã Hạnh Lâm để phát quà cho các hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Thành Cường
Sáng 3/11, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến UBND xã Hạnh Lâm để phát quà cho các hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Thành Cường

* Đgiúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau cơn đại hồng thủy, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã cử 250 cán bộ, chiến sỹ về huyện Thanh Chương tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt. Những ngày này, nơi “rốn lũ” tình quân dân thực sự thắm thiết và bền chặt.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 tham gia khắc phục cầu bị nước lũ làm đứt gãy tại thôn Mỹ Sơn (Thanh Mỹ), giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 tham gia khắc phục cầu bị nước lũ làm đứt gãy tại thôn Mỹ Sơn (Thanh Mỹ), giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Anh Huy

* Trong diễn biến khác, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 3/11, bão số 10 đã vào biển Đông; vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Đến 4h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của cơn bão. Ảnh: Chụp màn hình
Đường đi của cơn bão. Ảnh: Chụp màn hình

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2020 – 2021. Kỳ thi này có sự tham gia của hơn 2.000 học sinh dự thi ở các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Tin học và Giáo dục công dân.

Qua thống kê của Sở, năm nay thủ khoa của các môn thi được chia đều cho các nhà trường và có khá nhiều thủ khoa đến từ các trường huyện. Ngoài ra, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là trường giữ nhiều vị trí thủ khoa nhất với các thủ khoa đến từ các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Tiếng Pháp và Tiếng Nga. Bên cạnh đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng có 2 thủ khoa ở các môn Giáo dục công dân và Vật lý.

Thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Ảnh: MH
Thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Ảnh: MH

* Ngày 3/11, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài “Camera cộng đồng phát hiện chủ quán lấy tiền của khách hàng”.

Một khách hàng ở Thị xã Thái Hòa vào quán ăn cơm và để quên túi tiền hơn 150 triệu đồng. Nổi lòng tham, chủ quán mang tiền của khách đi giấu hòng chiếm đoạt, song không qua mắt được hệ thống camera an ninh cộng đồng.

Năm 2018, khối Kim Tân (TX Thái Hòa) lắp hệ thống camera an ninh cộng đồng bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, mỗi hộ dân đóng góp 200 nghìn đồng để lắp hơn 20 camera trên các tuyến đường nội khối cùng hệ thống máy móc lưu trữ và mạng internet, tổng giá trị gần 130 triệu đồng. Qua trích xuất camera đã phát hiện được 7 vụ đốt pháo, bắt được thủ phạm nhiều vụ trộm cắp vặt và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy…

Lực lượng chức năng theo dõi an ninh trật tự qua hệ thống camera khối Kim Tân. Ảnh cscc
Lực lượng chức năng theo dõi an ninh trật tự qua hệ thống camera khối Kim Tân. Ảnh cscc

Tin mới