Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Cửa Lò đón hơn 3 triệu lượt khách trong năm đầu phục hồi du lịch… là những thông tin nổi bật ngày 31/10.

* Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

* Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 31/10, tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Nghệ An là 1 trong 3 địa phương trong cả nước được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương lựa chọn tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nhiều kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các đại biểu chia sẻ. Ảnh: Đ.C

Nhiều kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các đại biểu chia sẻ. Ảnh: Đ.C

* Sau đại dịch Covid-19, du lịch Cửa Lò đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với việc đón hơn 3 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 3.218 tỷ đồng.

Ngày hội Khinh khí cầu là một điểm nhấn du lịch của Cửa Lò trong năm nay. Ảnh: Q.A
Ngày hội Khinh khí cầu là một điểm nhấn du lịch của Cửa Lò trong năm nay. Ảnh: Q.A

* Sau lũ lụt, cáy vùng hạ lưu sông Lam sinh sôi, phát triển mạnh. Hàng ngày người dân các xã Châu Nhân, Hưng Lợi (Hưng Nguyên) chỉ việc gánh cốc nhựa ra đồng đi rải cũng kiếm được nhiều cáy.

Đặt cốc nhựa săn cáy trên ruộng ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư
Đặt cốc nhựa săn cáy trên ruộng ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư

* Tối qua (30/10), người đi đường phát hiện một chiếc xe máy BKS 37K1 - 752.91 cùng giấy tờ tùy thân để lại trên làn dành cho xe máy trên cầu Bến Thủy. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và tìm cách liên hệ với gia đình nạn nhân.

Người thân đã đưa chiếc xe máy của anh T. về bên Trạm thu phí Bến Thủy. Ảnh: T.Đ
Người thân đã đưa chiếc xe máy của anh T. về bên Trạm thu phí Bến Thủy. Ảnh: T.Đ

Tin mới