Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường; Nghệ An kêu gọi người dân hạn chế di chuyển không cần thiết trong dịp Tết; Tàu xe nằm dài chờ khách dịp Tết Dương lịch… là những thông tin nổi bật ngày 31/12.

* Ngày 31/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (phiên thứ 2) bàn dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, trong đó cần đặc biệt quan tâm, lựa chọn công việc để thực hiện, nhất là vấn đề xử lý rác thải và cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, vì đây là 2 nội dung liên quan trực tiếp, sát sườn đến toàn bộ đời sống, sức khỏe của người dân. 

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Trung tâm chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết 2022, kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân hạn chế việc di chuyển khi không cần thiết trong dịp Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Không khí đón giao thừa tại Quảng trường Hồ Chí Minh năm 2021. Ảnh tư liệu
Không khí đón giao thừa tại Quảng trường Hồ Chí Minh năm 2021. Ảnh tư liệu

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 30/12 đến 18h00 ngày 31/12, Nghệ An ghi nhận 153 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 68 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh liên quan ca bệnh. Ảnh: P V
Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh liên quan ca bệnh. Ảnh: P V

* Dịch Covid - 19 đã khiến nhu cầu đi lại của người dân Nghệ An sụt giảm mạnh, các bến xe, ga tàu đều vắng lặng, nhiều xe nằm im lìm vì không có khách trong dịp Tết Dương lịch năm nay.

Ga Vinh vắng lặng những ngày cuối năm. Ảnh: Q.A
Ga Vinh vắng lặng những ngày cuối năm. Ảnh: Q.A

* Năm 2021, vượt qua những thách thức lớn của đại dịch Covid-19, với quyết tâm chính trị cao nhất, BHXH tỉnh Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu cán mốc 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Lao động thất nghiệp hồi hương làm hồ sơ nhận chi trả chế độ tại BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải
Lao động thất nghiệp hồi hương làm hồ sơ nhận chi trả chế độ tại BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

* Công an huyện Thanh Chương phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trần Văn Lê, SN 1974 và Điền Thị Hương, SN 1973, cùng trú tại thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong số ma túy thu giữ từ hai đối tượng Trần Văn Lê - Điền Thị Hương. Ảnh: Đức Vũ
Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong số ma túy thu giữ từ hai đối tượng Trần Văn Lê - Điền Thị Hương. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới