Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV thảo luận tại hội trường về các dự án luật; Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; Nhiều hộ dân ở vùng sạt lở núi vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn... là những nội dung chính ngày 31/5.

* Ngày 31/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận tại hội trường về các dự án luật. Dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An. Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An phát biểu tại hội trường, nêu ý kiến nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của chủ thể sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Khánh
Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Quang Khánh

* Căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An gồm 37 đồng chí.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Lê Thắng
Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1352 về tặng Cờ thi đua cho 91 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An.

Hình tư liệu minh họa.

Hình tư liệu minh họa.

* Địa bàn các huyện rẻo cao Nghệ An hiện đang có khá nhiều hộ dân ở vùng sạt lở núi vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn, hàng ngày họ phải đối mặt với hiểm nguy rình rập…

Ngôi nhà của bà Lộc Thị Diện ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê chênh vênh bên sườn núi. Ảnh: Văn Trường
Ngôi nhà của bà Lộc Thị Diện ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê chênh vênh bên sườn núi. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sự kiện khởi động chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên".

Các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Hùng

* Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 vừa họp bàn, rà soát và thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức giải, nỗ lực hướng tới một mùa giải thành công, có sức lan toả mạnh mẽ sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch. Dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào chiều 9/6. Lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 dự kiến diễn ra vào chiều 10/6 và bế mạc vào chiều 16/6.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TG

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TG

* Đi bộ trên đường ray, thiếu nữ bị tàu hỏa đâm văng, nguy kịch. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra khoảng 19h30' tối 30/5 tại Km 263+ 010 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Vào thời gian trên, Nguyễn Thị Y. sinh năm 2008, trú xóm 12, xã Quỳnh Lâm đang đi bộ trên đường ray thì xảy ra va chạm với đoàn tàu chạy theo hướng Bắc - Nam, số hiệu H3301.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tin mới