Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự: Đánh địch tiến công vào làng; tiến công địch đổ bộ đường không, ứng phó thảm họa cháy nổ chung cư; sập công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn; Triển khai cấp căn cước công dân cả trong dịp lễ 2/9; Kín vé tàu xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh… là những thông tin nổi bật trong ngày 31/8.

* Trong khuôn khổ chương trình Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, sáng 31/8, Ban Chỉ đạo diễn tập đã tổ chức tình huống chiến đấu thực binh “Đánh địch tiến công vào làng, xã”. Địa điểm chiến đấu là xóm 4, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Tình huống diễn tập giả định là địch tiến công vào xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Tiến Hùng

Tình huống diễn tập giả định là địch tiến công vào xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Tiến Hùng

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị diễn tập thực binh bắn đạn thật đề mục: Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí, kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Lực lượng bộ binh chuẩn bị vũ khí tiêu diệt địch đổ bộ bằng đường không. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng bộ binh chuẩn bị vũ khí tiêu diệt địch đổ bộ bằng đường không. Ảnh: Thành Cường

Tại thị xã Cửa Lò diễn ra diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An năm 2022. Việc tổ chức diễn tập là cơ sở để kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý, ứng phó của các cấp, các ngành trong tỉnh và các lực lượng trên địa bàn, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Giải thoát nạn nhân đang mắc kẹt trên tầng thượng bằng thang vận hành. Ảnh: Thành Cường

Giải thoát nạn nhân đang mắc kẹt trên tầng thượng bằng thang vận hành. Ảnh: Thành Cường

* Để hoàn thành tốt các nội dung “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (từ thứ Năm đến hết ngày Chủ nhật), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 21 huyện, thành, thị vẫn tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: P.V

Người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: P.V

* Áp lực về quy mô học sinh tăng quá nhanh khiến cho nhiều trường học ở thành phố Vinh rơi vào tình trạng thiếu phòng học hoặc quá tải trong nhiều lớp học. Trong tình thế này, bước vào năm học mới 2022-2023 việc học sinh phải “học đuổi” hoặc phải học trong những phòng học cũ là điều không tránh khỏi…

Dù đã xây thêm nhiều phòng học mới nhưng tình trạng thiếu phòng học vẫn diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Dù đã xây thêm nhiều phòng học mới nhưng tình trạng thiếu phòng học vẫn diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Thời gian qua, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển mình tích cực nhằm thích ứng linh hoạt, mở ra hướng đi mới trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Đó là đa dạng mẫu mã sản phẩm, chuyển đổi phương thức kinh doanh, chú trọng thương mại điện tử…

Nhờ triển khai mô hình du lịch cộng đồng Homstay nên nhiều du khách đã đến bản tham quan, nghỉ dưỡng, sản phẩm dệt Thái Minh cũng có cơ hội được nhiều người biết đến. Ảnh: Thanh Phúc

Nhờ triển khai mô hình du lịch cộng đồng Homstay nên nhiều du khách đã đến bản tham quan, nghỉ dưỡng, sản phẩm dệt Thái Minh cũng có cơ hội được nhiều người biết đến. Ảnh: Thanh Phúc

* Kín vé tàu xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đại diện Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, trong ngày 31/8 hầu hết các tàu đến và đi qua ga Vinh đều đã kín vé. Số lượng hành khách về Nghệ An trong ngày 31/8 ước trên 3.000 người, là một trong những ngày có lượng khách đông nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong đó, các đôi tàu chính như SE1-2, SE3-4, SE5-6, SE7-8 đều không còn chỗ trống.

Các chuyến tàu đi Hà Nội - Vinh đều đã kín vé trong ngày 31/8 (ô màu đỏ là vị trí ghế đã được bán vé). Ảnh: Quang An
Các chuyến tàu đi Hà Nội - Vinh đều đã kín vé trong ngày 31/8 (ô màu đỏ là vị trí ghế đã được bán vé). Ảnh: Quang An

Tin mới