Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/3

(Baonghean.vn) - Phát động chương trình 'Tháng Ba biên giới' 2022; Hơn 100 thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022; Nhiều trạm y tế ở Nghệ An cạn kiệt kit xét nghiệm Covid-19... là những thông tin nổi bật ngày 3/3.

* Sáng 3/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức phát động chương trình “Tháng Ba biên giới” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Toàn cảnh lễ phát động chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Toàn cảnh lễ phát động chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Hôm nay 3/3, kỷ niệm 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022)” và 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2022). Với truyền thống vẻ vang, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng, xứng danh đơn vị được 2 lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồn Biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Thành Cường
Đồn Biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Thành Cường

* Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 sẽ chính thức bắt đầu được tổ chức vào ngày mai 4/3 và sẽ kéo dài trong 2 ngày. Hội đồng thi của tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với sự tham gia của 102 thí sinh ở 11 môn thi. Tất cả các thí sinh đều là học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC
Đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

* Nhiều người dân bày tỏ thắc mắc khi bị các trạm y tế từ chối làm xét nghiệm, dù quy định họ được test miễn phí. Trong khi, các cơ quan y tế cũng đang kêu khó vì kit xét nghiệm cạn kiệt, khó mua.

Nhân viên y tế cơ sở đang phải làm việc quá tải. Ảnh: T.H
Nhân viên y tế cơ sở đang phải làm việc quá tải. Ảnh: T.H

* Sáng 3/3, để kịp thời giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của người lao động, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị giải quyết vướng mắc về hồ sơ cho người lao động bị nhiễm Covid-19.

Bà Lê Thị Dung - Phó Giám đốc cơ quan BHXH tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị. Ảnh: D.T
Bà Lê Thị Dung - Phó Giám đốc cơ quan BHXH tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị. Ảnh: D.T

Tin mới