Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị"; Nghệ An tăng cường hàng loạt biện pháp phòng, chống đuối nước;  Ban Quản lý phố đi bộ ban hành các quy định cụ thể về trò chơi ghép đôi... là những thông tin nổi bật ngày 3/7.

* Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày (7 và 8/7), với 2 mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ để xét tuyển vào đại học. Trước khi kỳ thi diễn ra, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về công tác chuẩn bị và những điểm mới của kỳ thi năm nay.

Hướng dẫn học sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Mỹ Hà
Hướng dẫn học sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022. Ngay sau lễ ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Trong ngày cao điểm, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng một cách đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: CSCC

Trong ngày cao điểm, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng một cách đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: CSCC

* UBND tỉnh Nghệ An có công điện về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Trường hợp đơn vị, địa phương để tình hình tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp hoặc xảy ra hậu quả nghiêm trọng, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống đuối nước.

Một buổi diễn tập cứu người đuối nước. Ảnh tư liệu
Một buổi diễn tập cứu người đuối nước. Ảnh tư liệu

* Tương Dương có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, trẻ em thiếu sân chơi trong dịp hè nên thường ra khu vực sông, suối chơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Trước thực trạng đó, hàng năm cứ vào hè các trường học trên địa bàn huyện Tương Dương thường mở thư viện để học sinh đến đọc sách tại chỗ và mượn về nhà.

Từ ngày mở “Thư viện ngày hè", ngày nào cũng có đông học sinh Trường Tiểu học Tam Quang 2 đến để đọc và mượn sách về nhà. Ảnh: ĐT
Từ ngày mở “Thư viện ngày hè", ngày nào cũng có đông học sinh Trường Tiểu học Tam Quang 2 đến để đọc và mượn sách về nhà. Ảnh: ĐT

* Sau lùm xùm việc "ghép đôi" giữa hai em nhỏ ở phố đi bộ vừa qua, thành phố Vinh đã chỉ đạo phường Trường Thi, Ban Quản lý phố đi bộ ban hành các quy định cụ thể về trò chơi này. Nếu đơn vị tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hoạt động ghép đôi trên phố đi bộ thường thu hút rất đông người tham gia. Ảnh: Quang An
Hoạt động ghép đôi trên phố đi bộ thường thu hút rất đông người tham gia. Ảnh: Quang An

Tin mới