Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/9

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9; Quyền Bí thư Tỉnh đoàn được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên ​; Khánh thành công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan; Cắt giảm, điều chỉnh 11 dự án không giải ngân hết vốn; Khoanh vùng ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại Yên Thành... là những thông tin nổi bật trong ngày 3/9.

* Sáng 3/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Sau khi nghe ý kiến các bên liên quan, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy giao cho các ngành chức năng và các địa phương liên quan tích cực giải quyết kiến nghị của người dân đúng pháp luật. Những trường hợp cần thiết, công an vào cuộc điều tra, xử lý, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 3/9, Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên.

Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 3938 -QĐ/TU về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thơm - quyền Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thơm nhận công tác mới từ ngày 3/9/2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định điều động, chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định điều động, chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 3/9, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Công trình xây dựng kè chống sạt lở chân núi  Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, chiều dài là 221,57m. Công trình làm mới 180m mương thoát nước mưa dọc theo tuyến tường kè; Xây mới gờ chắn thảm hoa với chiều dài là 53,12m; Gia cường đáy mương thoát nước mưa dọc theo lối lên, lối xuống và mương nội bộ, chèn lại mạch xây với tổng chiều dài mương là 1.572,95m.  Đào mái taluy tạo mặt bằng trồng cây xanh  chiều dài 36,68m, rộng 7m. Trồng mới cây xanh dọc theo chân núi chống xói lở và tạo cảnh quan. Công trình được thi công trong 79 ngày từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 18/8/2020.

Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Bích Thủy
Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Bích Thủy

* Chiều 3/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý Thường trực và Ban Tổ chức các Thành ủy, Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, cán bộ; các quy định về nêu gương… Trong đó chú trọng công tác đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) với các tiêu chí cụ thể, trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng và chính sách cán bộ không đủ điều kiện tái cử…

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Nghệ An cắt giảm, điều chỉnh 11 dự án không giải ngân hết vốn. Số liệu đó được Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát kiến nghị tỉnh thực hiện. Theo đó, có 11 dự án dự kiến không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn kéo dài cần đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn sang các dự án khác với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Tuyến đường Quỳnh Thạch - Quỳnh Thanh - Quỳnh Lương. Đồ họa: Lâm Tùng
Tuyến đường Quỳnh Thạch - Quỳnh Thanh - Quỳnh Lương. Đồ họa: Lâm Tùng

* Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đang tích cực khoanh vùng ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại một trại vịt 4.000 con của gia đình ông Ngô Trí Triêm ở xóm Phú Sơn, xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo: Virus cúm A/H5N6 là chủng virus có khả năng lây lan sang người, vì vậy, đối với người nuôi, khi tiếp xúc với gia cầm phải có những trang thiết bị bảo hộ cần thiết như: Khẩu trang, găng tay, ủng chân… Trước và sau khi vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi, người nuôi phải vệ sinh chân tay bằng xà phòng. Các dụng cụ bảo hộ nên khử trùng bằng thuốc sát trùng. Đối với lực lượng chức năng khi tham gia chống dịch, cần chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho cán bộ tham gia kiểm tra.

Ông Ngô Trí Triêm thu gom vịt chết do bị dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Ngô Trí Triêm thu gom vịt chết do bị dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

* Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và các trường hợp đột xuất khác.

Trong ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông (so với cùng kỳ năm 2019 giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương). Lực lượng CSGT tổ chức 69 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 127 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt 56 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 12.750.000 đồng.

Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C
Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C

* Liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự,  thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Vinh xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường, nạn nhân là các đối tượng nữ giới điều khiển xe máy bị các đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản, hoặc lợi dụng sơ hở để ra tay cướp giật tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trong đó có băng nhóm gồm 13 đối tượng là thanh, thiếu niên từ 14 - 18 tuổi. Các đối tượng này vừa bị bắt giữ.

 

Tin mới