Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/1

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ; Nghệ An chỉ đạo tuyên truyền cao điểm về Đại hội Đảng lần thứ XIII; Thành ủy Vinh luân chuyển 8 Phó Chủ tịch UBND phường, xã; Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động; Huyện biên giới Kỳ Sơn kiên quyết xử lý các hộ giết mổ gia súc tại gia… là những thông tin đáng chú ý đăng trên Báo Nghệ An ngày 4/1.

* Sáng 4/1, Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt các đồng chí: Võ Văn Tiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lâm Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn được nghỉ hưu theo chế độ.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương nơi cư trú nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung ngày càng phát triển.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, tặng hoa các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn. Ảnh: Hồ Đức Ái
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, tặng hoa các đồng chí Võ Văn Tiến và Nguyễn Lâm Sơn. Ảnh: Hồ Đức Ái

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về sự kiện chính trị đặc biệt này.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 4/1, Thành ủy Vinh tổ chức Lễ Công bố các quyết định của BTV Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Vinh đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy các phường, xã đối với 8 đồng chí Phó Chủ tịch UBND các phường: Lê Mao, Đội Cung, Lê Lợi, Trung Đô, Hà Huy Tập, Quán Bàu và 2 xã: Nghi Liên, Nghi Kim.

Lãnh đạo TP Vinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí thực hiện luân chuyển. Ảnh: Ngân Hà
Lãnh đạo TP Vinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí thực hiện luân chuyển. Ảnh: Ngân Hà

* Thời tiết dịp Tết Dương lịch khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng nên các điểm du lịch ở Nghệ An đã đón hơn 70.000 lượt khách.

Cụ thể theo Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 01 - 03/1/2021), Nghệ An đón khoảng 70.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, số lượng khách lưu trú đạt gần 18.000 lượt; khách quốc tế (chủ yếu là khách công vụ, ngoại giao) đạt gần 300 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng.     

Du khách tham quan đảo chè (Thanh Chương) dịp đầu năm. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Du khách tham quan đảo chè (Thanh Chương) dịp đầu năm. Ảnh tư liệu: Huy Thư

* Những ngày đầu năm, nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện, TP Vinh bị biến thành “bến cóc” đón khách khiến giao thông ùn ứ, lộn xộn. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được các ngành chức năng xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Công Lý - Phó Chánh Thanh tra giao thông (Sở GTVT) Nghệ An cho biết: Vấn nạn xe “dù” hoạt động ngày càng tinh vi và rất khó khăn trong khâu xử lý. Muốn xử phạt loại xe dù thì phải có bằng chứng họ thu tiền của khách. Trong khi khách hàng lại “đồng lõa” hợp tác với tài xế khai rằng là người nhà đi cùng xe nên không thể xử lý được.

Xe ô tô khách đậu ngay bên đường đoạn thị trấn Yên Thành để bắt khách. (Ảnh chụp 16h chiều 3/1/2021). Ảnh: Hải An
Xe ô tô khách đậu ngay bên đường đoạn thị trấn Yên Thành để bắt khách. (Ảnh chụp 16h chiều 3/1/2021). Ảnh: Hải An

* Trước tình trạng người dân tự giết mổ gia súc tại gia, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã yêu cầu các hộ phải đưa gia súc đến lò mổ tập trung để đảm bảo an toàn. Nếu không thực hiện giết mổ tập trung, các hộ sẽ bị xử phạt theo quy định.

Lò giết mổ gia súc tập trung huyện Kỳ Sơn vắng vẻ vì một số hộ dân không mang gia súc vào lò. Ảnh: Quang An
Lò giết mổ gia súc tập trung huyện Kỳ Sơn vắng vẻ vì một số hộ dân không mang gia súc vào lò. Ảnh: Quang An

Tin mới